Trưởng đặc khu Hong Kong nói gì về quyết định rút lại dự luật dẫn độ?

Hôm nay (5/9), Trưởng đặc khu Carrie Lam tuyên bố chính thức rút lại dự luật dẫn độ, nguồn cơn của biểu tình kéo dài gây hỗn loạn tại Hong Kong 3 tháng qua. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, bước đi này của bà Lam là "quá nhỏ và quá muộn", khó có thể dập tắt được "cơn phẫn nộ" của người biểu tình.

Trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam trong cuộc họp báo hôm nay (5/9) cho biết Bắc Kinh “thấu hiểu, tôn trọng và ủng hộ” việc chính quyền bà quyết định rút lại dự luật dẫn độ gây tranh cãi dẫn đến cuộc khủng hoảng trầm trọng thời gian qua tại Hong Kong.

Theo Reuters, trong buổi họp báo, bà Lam nhận được câu hỏi về việc tại sao mất quá nhiều thời gian để rút lại dự luật cho phép dẫn độ tội phạm về Trung Quốc đại lục, tuy nhiên người đứng đầu Hong Kong không trả lời vào trọng tâm câu hỏi.

“Không chính xác khi nói rằng việc rút lại này là thay đổi suy nghĩ”, bà trả lời.

Trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam trong cuộc họp báo. Ảnh: Reuters

Bà Lam cho biết thêm việc chính thức rút dự luật dẫn độ là quyết định của chính quyền Hong Kong và được Bắc Kinh ủng hộ.

“Qua cả quá trình, chính quyền trung ương Trung Quốc đã hiểu rằng tại sao chúng tôi cần phải làm như vậy. Họ tôn trọng quan điểm của tôi và ủng hộ tôi hoàn toàn”, bà Lam khẳng định.

Trưởng đặc khu Hong Kong cũng đề cập đến các biện pháp khác bao gồm mở một cuộc đối thoại với người dân để cố gắng giải quyết các vấn đề chính trị, xã hội và kinh tế như nhà ở và quyền lợi của giới trẻ.

“Chúng tôi cần phải tìm ra cách giải quyết sự bất mãn trong xã hội và hướng tới những giải pháp triệt để”, bà nói.

Về yêu cầu lập Ủy ban điều tra độc lập đối với cảnh sát của người biểu tình, bà Lam cho hay: “Liên quan tới việc mở một cuộc điều tra độc lập, chúng tôi nghĩ rằng chúng ta không nên thành lập một ủy ban điều tra và nên để vụ việc này cho Hội đồng Khiếu nại Cảnh sát Độc lập (IPCC) giải quyết”.

Còn việc bãi bỏ cáo buộc đối với người biểu tình bị bắt như người biểu tình yêu cầu, bà Lam giải thích rằng động thái này “đi ngược lại với quy tắc pháp luật và không thể chấp nhận được”.

Việc rút lại dự luật dẫn độ là đáp ứng một trong 5 yêu sách của những người biểu tình, mặc dù rất nhiều người vẫn cho rằng bước đi này là quá nhỏ và quá muộn.

Bốn yêu cầu còn lại bao gồm, nhà lãnh đạo Hong Kong từ chức, miễn khởi tố những người bị bắt trong cuộc biểu tình, điều tra độc lập về cáo buộc cảnh sát dùng vũ lực quá mức và cải cách chính trị.

Giờ đây, phong trào biểu tình ở Hong Kong đã bước sang tuần thứ 14 và những người tham gia vẫn chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt”, và vẫn kêu gọi đáp ứng toàn bộ yêu cầu kể trên.

“Nếu bà Lam rút lại dự luật dẫn độ từ 2 tháng trước thì đó sẽ là một giải pháp nhanh chóng. Chúng tôi mới đạt được một yêu cầu, còn bốn đề nghị nữa và chúng tôi sẽ không từ bỏ”, một người tham gia biểu tình cho biết.

Tuệ Minh (lược dịch)
Từ khóa: biểu tình Hong Kong Hong Kong rút dự luật dẫn độ trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam biểu tình ở Hong Kong người dân Hong Kong

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !