Trung Quốc “xuất khẩu” ô nhiễm sang nước khác

Tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng ở Trung Quốc không phải là điều gì mới mẻ. Tuy nhiên, một nguy cơ mới đang dần lộ diện, ô nhiễm từ Trung Quốc sắp lan sang các quốc gia khác trong khu vực.

Tại một sân bay ở Tokyo, một chuyến bay phải hoãn lại vì một lí do không ai ngờ tới: Bão cát.

Trận bão cát này được "xuất khẩu" sang Nhật Bản từ Trung Quốc. Do nạn phá rừng và khai thác đất đai quá mức, ngày càng nhiều bụi, sạn từ Sa mạc Gobi cộng với bầu không khí bị ô nhiễm do chất thải công nghiệp, bị gió thổi sang Nhật Bản. Trong những tuần qua, người dân Nhật Bản đua nhau tra tìm kiêm thông tin về “PM2,5”, một loại hạt trong không khí có thể gây bệnh và giảm tuổi thọ nếu xâm nhập vào người với mật độ cao. Người Nhật cũng đang lắp đặt máy lọc bụi do tình trạng ô nhiễm môi trường của Trung Quốc đang dần được “xuất khẩu” sang Nhật Bản.

Trung Quốc “xuất khẩu” ô nhiễm sang nước khác - ảnh 1
Tình trạng ô nhiễm không khí ở Trung Quốc đã đến mức đáng báo động và đang đe dọa tới môi trường của các quốc gia láng giềng.

Ô nhiễm môi trường lan rộng về mặt địa lý đang có nguy cơ trở thành vấn đề nguy hiểm. Nếu như dư luận vẫn tưởng vấn đề tranh chấp chủ quyền trên biển là mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình và hợp tác thì nguy cơ thực sự sẽ đến khi bầu trời trở nên tối đen vì ô nhiễm và đó sẽ là chủ đề chính của các cuộc họp thượng đỉnh.

Và thực tế thì căng thẳng đã bắt đầu xuất hiện khi những người theo chủ nghĩa yêu nước ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan coi ô nhiễm môi trường là vấn đề làm thúc đẩy tư tưởng chống Trung Quốc, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp ở Hồng Kông thì tỏ ra giận dữ vì do ô nhiễm môi trường mà họ không thể tuyển dụng được người tài; Trung Quốc thì lên án các bản báo cáo về nguy cơ sức khỏe do ô nhiễm ở nước này còn thế giới thì buộc tội Trung Quốc là nguyên nhân khiến tình trạng biến đổi khí hậu gia tăng.

“Châu Á không thể nào sống hòa thuận được nữa. Con đường tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc và bảo vệ (hay phá hoại) môi trường của họ sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ khu vực châu Á – Thái Bình Dương”, nhà kinh tế học Alistair Thornton của công ty nghiên cứu IHS Inc nhận định.

Theo bà Elizabeth Economy, tác giả cuốn “Dòng sông chuyển thành màu đen: Thách thức về môi trường đối với tương lai của Trung Quốc”, thì các cuộc tranh chấp về môi trường đã bắt đầu hình thành. Đứng đầu danh sách các cuộc tranh chấp giữa Trung Quốc với các quốc gia khác là: tranh chấp về nguồn nước với Kazakhstan, Ấn Độ và các quốc gia hạ nguồn sông Mê Kông, các công ty Trung Quốc kinh doanh ở Việt Nam và Myanmar thiếu trách nhiệm xã hội. Bên cạnh đó, Trung Quốc còn “xuất khẩu” mưa axít sang Nhật Bản.  

Trung Quốc vốn đã là quốc gia có nhiều sông và nguồn nước bị ô nhiễm nhất trên thế giới. Theo Ngân hàng thế giới (World Bank), trong số 20 thành phố bẩn nhất trên thế giới thì có 16 thành phố đến từ Trung Quốc.

Khi 1,3 tỷ người Trung Quốc trở nên giàu có hơn, họ sẽ mua sắm xe máy, ô tô và điều hòa không khí và đi lại bằng máy bay. Theo dự báo của tập đoàn tài chính Deutsche Bank AG, nhu cầu về than đá gia tăng cũng sẽ khiến bầu không khí của Trung Quốc vào năm 2030 ô nhiễm hơn 70% so với hiện nay.

Trong một báo cáo mới nhất, nhà kinh tế Jun Ma của Deutsche Bank cho rằng chính phủ Trung Quốc cần có “các biện pháp có tính chấn động” như giảm mạnh việc sử dụng than đá, hạn chế nhu cầu mua ô tô và đầu tư qui mô lớn vào năng lượng sạch, tàu điện ngầm và đường sắt.

Tùng Lâm

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !