Trung Quốc ủng hộ SCO tăng cường hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ

Bắc Kinh coi trọng và ủng hộ việc tăng cường hợp tác hơn nữa của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) với Thổ Nhĩ Kỳ.
Trung Quốc ủng hộ SCO tăng cường hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ - ảnh 1

Trung Quốc ủng hộ SCO tăng cường hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ.

Phát biểu trong một cuộc họp báo đặc biệt liên quan tới sự kiện Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo các quốc gia thành viên thuộc Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) sắp tới tại thủ đô Tashkent, Uzbekistan, Trợ lý Ngoại trưởng nước này Li Hueylay nhấn mạnh, Bắc Kinh coi trọng và ủng hộ việc tăng cường hợp tác hơn nữa của SCO với Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ tham gia với tư cách là đối tác đối thoại của SCO từ năm 2013.

“Trung Quốc đánh giá cao những đóng góp tích cực của Thổ Nhĩ Kỳ đối với sự phát triển của SCO với tư cách một đối tác đối thoại. Trung Quốc cũng coi trọng và ủng hộ việc tăng cường hợp tác hơn nữa giữa SCO và Thổ Nhĩ Kỳ” – ông Li Hueylay nhấn mạnh.

Nhà ngoại giao Trung Quốc nói thêm rằng, Bắc Kinh hy vọng “quan hệ hợp tác trong khuôn khổ SCO sẽ giúp tổ chức tiếp tục phát triển, giúp tăng cường ổn định và an ninh của các quốc gia thuộc SCO, bao gồm cả Thổ Nhĩ Kỳ”.

Trước đó Tổng thư ký SCO Rashid Alimov tuyên bố với truyền thông, theo dự kiến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không có mặt trong Hội nghị thượng đỉnh lần này tại Tashkent vì chỉ các nhà lãnh đạo của những quốc gia thành viên và các nước quan sát viên mới được mời tham dự Hội nghị. Liên quan đến vấn đề này, Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc cũng nhấn mạnh, đây là thông lệ bình thường của SCO.

 “Năm nay Uzbekistan là nước Chủ tịch. Theo quy tắc họ đã gửi lời mời (tham gia Hội nghị Thượng đỉnh) tới các nhà lãnh đạo của những quốc gia thành viên và các nước quan sát viên, đó là thông lệ bình thường của SCO” - ông Li Hueylay nói.

SCO được thành lập vào năm 2001 tại Thượng Hải (Trung Quốc). Hiện tổ chức này có các nước thành viên là Nga, Trung Quốc, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan. Các nước Belarus, Mông Cổ, Ấn Độ, Iran, Pakistan và Afghanistan là quan sát viên. Tháng 7/2015 tại Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 15 của SCO diễn ra tại Ufa, Nga tiến trình kết nạp thêm Ấn Độ và Pakistan vào tổ chức đã được khởi động.

Hội nghị Thượng đỉnh lần này của SCO dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 23 và 24/6 tới đây tại Tashkent.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Ria Novosti.

Đức Dũng (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !