Trung Quốc tuyên bố không thay đổi lập trường về Biển Đông
Manila đang mong chờ Liên Hợp Quốc đưa ra phán quyết về tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với Biển Đông, và có khả năng phán quyết đó sẽ không có lợi cho Trung Quốc.
Người dân Philippines biểu tình phản đối Trung Quốc trong cuộc đối đầu hải quân giữa hai nước tại bãi cạn Scarborough trên Biển Đông vào tháng 4/2012. |
Bắc Kinh tuyên bố gần như toàn bộ Biển Đông thuộc về chủ quyền nước này.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố trên trang web của mình rằng nỗ lực của Philippines đưa vụ việc ra Tòa án Liên Hợp Quốc là nhằm “tìm kiếm vỏ bọc hợp pháp cho sự chiếm đóng phi pháp (của Philippines) đối với các hòn đảo và mỏm đá của Trung Quốc”.
Bộ này cũng kêu gọi Philippines rút lui con người và cơ sở vật chất ra khỏi các hòn đảo mà Manila đang kiểm soát.
“Lập trường của Trung Quốc sẽ không thay đổi”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định
Tuyên bố này của Trung Quốc được đưa ra sau khi lãnh đạo của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) kêu gọi tiến hành đàm phán khẩn cấp với Trung Quốc để tìm kiếm một giải pháp cho tình hình tranh chấp chủ quyền ngày càng căng thẳng trên Biển Đông.
Ngoài Trung Quốc, các quốc gia ASEAN gồm Philippines, Việt Nam, Malaysia và Brunei cũng tuyên bố chủ quyền đối với Biển Đông.
Manila cáo buộc Trung Quốc đã chiếm bãi cạn nằm gần sát đất liền Philippines và đã tìm cách lôi kéo các nước ASEAN khác cùng đối đầu với Trung Quốc trong các cuộc tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông.
Trung Quốc liên tục từ chối đi theo con đường thương lượng đa phương để giải quyết tranh chấp, khẳng định rằng chỉ nên thực hiện các cuộc thương lượng song phương giữa nước này và từng quốc gia còn lại.
ASEAN: Tiến độ xây dựng "cộng đồng kinh tế" chậm trễ?
Quân đội Triều Tiên mạnh đến đâu?
Mỹ đang làm gì ở Biển Đông?
Trong những năm gần đây, tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và các quốc gia khác ở Đông Nam Á đã khiến chi tiêu quốc phòng ở khu vực này gia tăng. Một số nước trong đó có Philippines đã tăng cường quan hệ ngoại giao và quân sự với Hoa Kỳ.