Trung Quốc tức giận với nghị quyết của Hạ viện Nhật về Biển Đông
Theo CCTV, nghị quyết của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nhật Bản cho rằng hoạt động khoan dầu của Trung Quốc gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đã làm trầm trọng thêm những căng thẳng trong khu vực. Đồng thời nghị quyết cũng tuyên bố, Nhật Bản sẽ không dung thứ cho bất kì hành động đơn phương nào của Trung Quốc nhằm khẳng định những yêu sách lãnh thổ bằng cách phô trương vũ lực.
![]() |
Giàn khoan trái phép Hải Dương - 981 của Trung Quốc. |
Theo CCTV, nghị quyết cũng kêu gọi tăng cường hợp tác giữa Nhật Bản và các nước khác, chẳng hạn như với Mỹ và các quốc gia Đông Nam Á, để buộc Trung Quốc phải tuân thủ luật pháp quốc tế.
Đáp lại, Bộ Ngoại giao Trung Quốc vẫn ngang ngược cho rằng quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam "là một phần của Trung Quốc" và một mực cho rằng Trung Quốc đang hoạt động trong lãnh thổ của mình bất chấp việc giàn khoan Hải Dương – 981 đang hoạt động trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam chuẩn theo Công ước Luật biển 1982.
Bộ này còn chỉ trích rằng, một số lời nhận xét của các nhà lãnh đạo Nhật Bản có động cơ không tốt đẹp và chỉ làm cho tình hình tồi tệ hơn.
Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản trong thời gian gần đây cũng đang căng thẳng. Hôm 11/6, Nhật Bản cáo buộc chiến đấu cơ Trung Quốc đã bay áp sát “một cách nguy hiểm” với máy bay của lực lượng phòng vệ Nhật Bản.
Theo AFP, lo ngại trước sự việc trên, Nhật Bản đã triệu Đại sứ Trung Quốc tới để phản đối.
Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy 3 tuần, Nhật Bản tố cáo Trung Quốc có hành động tương tự trên không phận gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang có tranh chấp giữa hai nước.