Trung Quốc tử hình 9 “kẻ khủng bố” Tân Cương
Tòa án ở Tân Cương đã kết án 81 nghi phạm về tội khủng bố liên quan đến các vụ việc khác nhau, đài truyền hình CCTV cho biết.
![]() |
Cảnh sát bán quân sự tuần tra một đường phố ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, ngày 27/5/2014. |
Trong năm qua, Tân Cương, quê hương của người Duy Ngô Nhĩ thiểu số chủ yếu theo đạo Hồi, liên tiếp xảy ra các cuộc đụng độ bạo lực. Bắc Kinh đã đổ lỗi cho các nhóm khủng bố có tổ chức đang muốn tiến hành hoạt động ly khai, đòi độc lập cho khu vực này.
Theo tờ Japan Times, những người chỉ trích nói rằng Bắc Kinh đã thổi phồng mối đe dọa khủng bố ở Tân Cương để biện minh cho các biện pháp cứng rắn của mình tại khu vực này. Họ cũng cho rằng sự bất bình đẳng kinh tế, đàn áp văn hóa và tôn giáo của người Duy Ngô Nhĩ là nguyên nhân của tình trạng bất ổn lâu nay ở Tân Cương.
Cũng trong ngày thứ Năm (5/6), 29 người được mô tả là “kẻ tình nghi khủng bố” đã bị bắt giữ tại thủ phủ Urumqi của Tân Cương. Họ bị buộc tội “kích động chủ nghĩa ly khai” và “tụ tập đám đông gây rối trật tự công cộng”, các trang tin địa phương ở Tân Cương cho biết.
29 người này sẽ bị xử lý theo luật định mới, theo đó các công tố viên nhà nước sẽ phải hoàn thành các cuộc điều tra liên quan đến khủng bố chỉ trong vòng 24 giờ, tờ Japan Times đưa tin.
Vào tháng trước, Trung Quốc tuyên bố một chiến dịch chống khủng bố kéo dài một năm, sau khi những kẻ khủng bố ở Urumqi đã khiến 39 người thiệt mạng trong một cuộc tấn công tự sát ở một khu chợ.
Những kẻ tấn công cũng đã trang bị dao và thuốc nổ, tiến hành một cuộc tấn công tại một nhà ga vào tháng Tư, giết chết một người và làm bị thương 79 người tại khu vực mà Chủ tịch Tập Cận Bình đã đến thăm trước đó.
Cơ quan chức năng ở Tân Cương tuần trước đã kết án 55 người về các tội trong đó có chủ nghĩa khủng bố tại một phiên xử đại án ở một sân vận động, với sự tham dự của 7.000 người. Hàng trăm người khác được cho là đã bị giam giữ trong nhiều tuần gần đây.
Tân Cương là một vùng đất đai rộng lớn, giàu tài nguyên giáp với vùng Trung Á. Rất khó để xác minh thông tin một cách độc lập tại vùng này, khi mà các nhà báo trong và ngoài nước bị hạn chế tiếp cận khu vực.
Nội dung được thực hiện qua thảm khảo nguồn tin từ Japan Times - một tờ báo được xuất bản bằng tiếng Anh tại Nhật Bản và thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn The Japan Times. Tờ báo này được phát hành lần đầu tiên vào năm tháng 3/1897.