Trung Quốc tự chế tạo máy bay cảnh báo sớm thế hệ thứ hai
Trong hình ảnh được đăng tải, có ba mẫu máy bay cảnh báo sớm của Trung Quốc được bày trên bàn làm việc của chuyên gia Vương Tiểu Mưu, đó là mẫu KJ-200, KJ-2000 và một máy bay lạ. Ban đầu, nhiều người cho rằng mẫu máy bay lạ này chính là mẫu của chiếc ZDK-03 mà Trung Quốc bán cho Pakistan năm 2011. Nhưng khi quan sát kỹ hơn, các độc giả Trung Quốc cho rằng, đây là mẫu máy bay cảnh báo sớm thế hệ thứ hai của Trung Quốc.
![]() |
| Hình ảnh mô phỏng KJ-3000 được đăng tải trên Internet |
Những độc giả quan tâm đến quân sự tại Trung Quốc thì gọi máy bay đó là KJ-3000, với số hiệu trên thân máy bay là 762. Các chuyên gia quân sự Trung Quốc chưa bình luận gì về máy bay cảnh báo sớm mới được thử nghiệm này.
Từ những năm 2003-2004, Trung Quốc đã tự chế tạo thế hệ máy bay cảnh báo sớm đầu tiên, với các chủng loại KJ-200, KJ-2000. Tháng 11/2003, KJ-2000 đã thực hiện chuyến bay thử đầu tiên. Ngày 1/10/2009, tại lễ kỉ niệm 60 năm quốc khánh Trung Quốc, cả KJ-200 và KJ-2000 đều xuất hiện trong lễ duyệt binh.
![]() |
| Mẫu máy bay lạ được cho là KJ-3000 trên bàn làm việc của chuyên gia Vương Tiểu Mưu |
KJ-2000 được trang bị ra đa mảng pha, ăng ten hình đĩa, hệ thống máy tính, bộ phận điều khiển và phần mềm hiện đại, tải trọng cất cánh lớn nhất 175 tấn, tầm xa bay 5.500km, có thể bay liên tục trong 12 tiếng, theo dõi cùng lúc 60-100 mục tiêu, bay trên cao có thể theo dõi mucjt iêu cách xa 1.200km, đạt tốc độ 850km/giờ. Mỗi chiếc KJ-2000 có giá 250 triệu USD. Một số trang mạng tại Mỹ còn nhận định rằng, máy bay cảnh báo sớm KJ-2000 của Trung Quốc còn hiện đại hơn loại E-3 của Mỹ.
Các độc giả đồn đoán, KJ-3000 có tính năng và kỹ thuật vượt trội hơn hẳn KJ-2000, và sử dụng ra đa mảng pha mới, tính năng của toàn bộ máy bay này thậm chí còn ngang ngửa với máy bay cảnh báo sớm E-8 mới nhất của không quân Mỹ.

