Trung Quốc 'tố' tin tặc Mỹ tấn công website Bộ Quốc phòng
Trong tháng này, một công ty bảo mật Mỹ nói rằng một cơ sở quân sự bí mật của Trung Quốc đã đứng đằng sau hàng loạt các cuộc tấn công nhằm mục tiêu vào nước Mỹ, tạo ra một cuộc chiến ngôn ngữ giữa Washington và Bắc Kinh.
Trung Quốc phủ nhận mọi cáo buộc và cho biết họ cũng là nạn nhân. Đến nay, nước này lần đầu tiên đưa ra một số chi tiết về các cuộc tấn công và cáo buộc Mỹ về các cuộc tấn công này.
![]() |
Một phần tòa nhà đơn vị 61398, một đơn vị quân sự bí mật của Trung Quốc đóng tại Thượng Hải. |
“Bộ Quốc phòng và trang web quân sự đã phải đối mặt với một mối đe dọa nghiêm trọng từ các cuộc tấn công của các tin tặc kể từ khi nó được thành lập. Và số lượng của các vụ tấn công gia tăng đều đặn trong những năm gần đây”, Phát ngôn viên của Bộ quốc phòng Geng Yansheng nói.
“Dựa vào các địa chị IP, trong năm 2012, Bộ Quốc phòng và trang web China Military Online đã bị tấn công trung bình 144.000 lần một tháng từ khắp mọi nơi trên thế giới. Các cuộc tấn công từ Mỹ chiếm đến 62,9%”, ông Geng nói thêm.
Các công bố được đưa ra tại cuộc họp báo hàng tháng của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, các phóng viên nước ngoài không được phép tham dự. Geng cho biết ông đã lưu ý trong báo cáo rằng Mỹ đã lên kế hoạch mở rộng khả năng chiến tranh mạng của mình, nhưng họ đã vô ích trong việc tăng cường hợp tác quốc tế nhằm thực hiện cuộc chiến tranh này. “Chúng tôi hy vọng phía Mỹ có thể giải thích và làm rõ điều này”.
Mandiant, Công ty an ninh mạng của Mỹ, xác nhận một đơn vị của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đóng tại Thượng Hải ở địa chỉ có mã 61398 rất có thể là nơi đứng đằng sau các vụ tấn công website của các hãng truyền thông và công nghệ lớn của Mỹ thời gian qua. Mandiant cho biết họ tin rằng các đơn vị đã thực hiện “duy trì” các cuộc tấn công vào một loạt các ngành công nghiệp ở Mỹ.
Cuộc chiến tin tặc càng làm gia tăng căng thẳng ngoại giao giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, vốn đã căng thẳng bởi sự nghi ngờ của Trung Quốc về chiến lược “Trục châu Á” của Washington và các tranh luận từ thương mại đến nhân quyền giữa hai nước.