Trung Quốc tiếp tục chiêu trò “chỉ giải quyết vấn đề bằng song phương”

Trong một tuyên bố ngày 10/5, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng tranh chấp Biển Đông không phải là vấn đề giữa Bắc Kinh và ASEAN. Một phát ngôn phủ nhận vai trò của khối ASEAN đối với các vấn đề của khu vực.
Trung Quốc tiếp tục chiêu trò “chỉ giải quyết vấn đề bằng song phương” - ảnh 1

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng các Ngoại trưởng ASEAN đạt được sự nhất trí cao trong vấn đề Biển Đông (Nguồn: ASEAN)

Thứ Bảy (10/5), Tờ Tân Hoa Xã trích lời Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói về Tuyên bố chung ở Biển Đông của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Hội nghị thượng đỉnh của nhóm ở Myanmar. Trong tuyên bố này, đáng chú ý có đoạn: “Trung Quốc luôn phản đối nỗ lực của các quốc gia sử dụng vấn đề Biển Đông gây tổn hại cho quan hệ giữa Trung Quốc và ASEAN”.

Tuy nhiên, chính tuyên bố này của Trung Quốc lại đang gây tổn hại đến quan hệ giữa các nước ASEAN với nhau.

Tranh chấp Biển Đông là vấn đề không chỉ với một vài quốc gia ASEAN, phần lớn các thành viên trong nhóm đều có tuyên bố chủ quyền đối với một phần của vùng biển, như Philippines, Indonesia, Malaysia… Trong khi đó, Trung Quốc đã ngang nhiên đưa ra tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông bằng luận điệu về “Đường chín đoạn” hay còn gọi là “Đường lưỡi bò”.

ASEAN là một khối đoàn kết và cùng nhau phát triển, trong đó hướng tới việc giải quyết các bất đồng trong khu vực thông qua các biện pháp đối thoại và hòa bình. Tuy việc Trung Quốc đưa giàn khoan HD-981 vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam là vấn đề giữa hai quốc gia, nhưng sự kiện đồng thời cho thấy mối quan ngại về việc Bắc Kinh đang âm mưu từng bước khẳng định tuyên bố chủ quyền đầy ngang ngược của mình.

Trong khi đó, Trung Quốc và ASEAN từng thống nhất sẽ thực hiện Tuyên bố chung về cách ứng xử ở Biển Đông (DOC) vào năm 2002. Tuy nhiên cho đến nay, nước này gần như không tuân thủ những điều khoản mà tuyên bố chung đưa ra.

Việc Trung Quốc khăng khăng giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông thông qua “đối thoại song phương” là nhằm suy giảm khối đoàn kết ASEAN và cô lập các nước yếu khỏi sự ủng hộ của thế giới, hòng tìm được thỏa thuận có lợi cho mình.

Trong khối ASEAN hiện nay, Trung Quốc đang gây sự với Việt Nam và Philippines nhiều nhất nhằm thực hiện âm mưu độc chiếm Biển Đông.

Phan Sương

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !