Trung Quốc thừa nhận đưa vũ khí ra đảo nhân tạo ở Biển Đông

Hôm nay (24/3), Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường thừa nhận nước này đã đưa hệ thống quốc phòng ra các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh xây dựng trái phép ở Biển Đông.

Reuters đưa tin theo ông Lý, Trung Quốc không có ý định quân sự hóa Biển Đông và sự xuất hiện của các hệ thống vũ khí trên đảo nhân tạo chỉ nhằm duy trì "tự do hàng hải". 

Trong thời gian qua, dư luận quốc tế nhiều lần lên tiếng phản đối hành động Trung Quốc ngang nhiên xâm chiếm chủ quyền và tiến hành xây dựng trái phép quy mô lớn ở Biển Đông. Nhưng khi phát biểu trước giới báo chí ở Australia, ông Lý lại cho rằng đây chỉ là các công trình phục vụ mục đích dân sự.

Trung Quốc thừa nhận đưa vũ khí ra đảo nhân tạo ở Biển Đông - ảnh 1

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tới thămAustralia hôm 23/3.

"Các cơ sở, đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng chỉ chủ yếu phục vụ mục đích dân sự. Nếu như Trung Quốc trang bị các thiết bị quốc phòng và cơ sở ở đảo nhân tạo, hành động này chỉ nhằm bảo vệ quyền tự do hàng hải ở Biển Đông", Reuters dẫn lời Thủ tướng Trung Quốc. 

Mỹ cho rằng trong 3 năm qua, Trung Quốc đã cải tạo trái phép hơn 1.300 hecta để xây dựng 7 hòn đảo nhân tạo đồng thời xây dựng đường băng, cầu cảng, nhà kho chứa máy bay và các thiết bị liên lạc ở Biển Đông. 

Để bảo vệ quyền tự do hàng hải, hải quân Mỹ cũng đã tiến hành tuần tra gần khu vực đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây trái phép. Hành động của Mỹ khiến Trung Quốc vô cùng tức giận. 

Trước đó, hôm 23/3, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết Manila sẽ chia sẻ nguồn tài nguyên biển với Trung Quốc trong khu vực mà tòa quốc tế công nhận Philippines có chủ quyền ở Biển Đông.

“Ngay cả khi tôi muốn khai thác mọi thứ nhưng chúng ta không có tiền. Trang bị một giàn khoan dầu hay bất cứ thứ gì, chúng ta cũng không đủ năng lực. Do đó, tôi sẽ cân nhắc tới việc chia sẻ tài nguyên”, ông Duterte phát biểu trước các quan chức ở Manila. 

Ông Duterte cũng khẳng định Trung Quốc và Philippines sẽ tiến hành thảo luận kỹ lưỡng về động cơ của Bắc Kinh khi đồng ý khai thác nguồn tài nguyên biển trong khu vực Manila được tòa quốc tế công nhận có chủ quyền ở Biển Đông.

Minh Thu (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !