Trung Quốc thừa nhận đang đóng tàu sân bay hiện đại hơn Liêu Ninh

Lần đầu tiên, một quan chức thuộc lực lượng Hải quân Trung Quốc lên tiếng xác nhận Bắc Kinh đang cho đóng chiếc tàu sân bay thứ hai có công nghệ hiện đại hơn so với Liêu Ninh.

Theo Duowei News, trong bài phỏng vấn trước giới truyền thông Hong Kong hôm 8/3, ông Ding Haichun, phó Ủy viên chính trị Hải quân Trung Quốc đã xác nhận thông tin Bắc Kinh đang cho đóng chiếc tàu sân bay thứ hai với kỹ thuật hiện đại hơn so với Liêu Ninh. Trong đó, chiếc tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc được tân trang từ tàu sân bay cũ nát Varyag vốn được đóng dưới thời Liên Xô cũ và chính thức đưa vào sử dụng hồi tháng 9/2012. 

Theo ông Ding, ngay khi hoàn thành khâu đóng tàu, chiếc tàu sân bay thứ hai sẽ được chuyển giao cho Hải quân Trung Quốc để bắt đầu quá trình huấn luyện. 

Trung Quốc thừa nhận đang đóng tàu sân bay hiện đại hơn Liêu Ninh - ảnh 1

Trung Quốc đang cho đóng chiếc tàu sân bay thứ hai có công nghệ hiện đại hơn Liêu Ninh.

Thậm chí, chuyên gia trong lĩnh vực kỹ thuật điện tử và năng lực hải quân Trung Quốc, ông Ma Weiming còn khẳng định Bắc Kinh đã làm chủ được công nghệ phóng máy bay hoạt động trên tàu sân bay và hoàn toàn đủ tự tin để cạnh tranh với Mỹ. 

Trong khi đó, cựu Ủy viên chính trị của Hải quân Trung Quốc, ông Liu Xiaojiang lại phủ nhận thông tin chiếc tàu sân bay thứ 2 của Trung Quốc có thể tham gia các bài chạy thử nghiệm trên biển trong năm nay. Ông Liu khẳng định quá trình đóng tàu và thời gian hoàn thành vẫn chưa xác định cụ thể.  

Ngoài ra, ông Liu cho biết ông không nắm chính xác Hải quân Trung Quốc sẽ cho đóng thêm bao nhiêu chiếc tàu sân bay trong tương lai. Trong khi đó, một số ý kiến nhận định Hải quân Trung Quốc sẽ cần 6 chiếc tàu sân bay để hiện thực hóa âm mưu bành trướng chủ quyền lãnh thổ và chiếm ưu thế trước các cường quân quốc sự trên thế giới. Tuy nhiên, ông Liu cho rằng con số trên là hoàn toàn không đúng. 

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Duowei News, tờ tin tức chính trị viết bằng tiếng Trung Quốc và được xuất bản tại Mỹ.
MINH THU (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !