Trung Quốc: Thêm 4 người nhiễm virus cúm H7N9
![]() |
| Trang trại nuôi gà tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc |
Hôm 2/4, cơ quan y tế phía đông tỉnh Giang Tô thông báo 3 phụ nữ và 1 nam giới được xác định nhiễm virus cúm gia cầm H7N9.
Tuyên bố này được đưa ra sau báo cáo của Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình và Y tế quốc gia Trung Quốc hôm 31/3 cho biết 2 nam bệnh nhân 87 tuổi và 27 tuổi, đã tử vong tại bệnh viện Thượng Hải hồi đầu tháng 3 do nhiễm virus cúm gia cầm H7N9. Ngoài ra, một phụ nữ 35 tuổi ở tỉnh An Huy, miền đông Trung Quốc, gần Thượng Hải cũng đang trong tình trạng nguy kịch vì nhiễm cúm gia cầm H7N9. Đây là lần đầu tiên, virus cúm H7N9 được xác định lây sang người.
Toàn bộ 4 bệnh nhân mới nhiễm virus H7N9 đang được điều trị tích cực và không có bằng chứng cho thấy họ nhiễm virus từ nhau do cả 4 người sống tại các thành phố khác nhau. Trong đó, một bệnh nhân sinh sống tại thành phố Nam Kinh từng làm công việc giết mổ tại lò lợn.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho rằng dư luận không nên quá lo lắng trước chủng virus cúm mới H7N9 song quan trọng hơn hết là việc tìm ra con đường để virus này lây lan sang cho con người. "WHO đang đặc biệt quan tâm tới virus H7N9 và sẽ phối hợp với các cơ quan y tế Trung Quốc để nghiên cứu sâu hơn", phát ngôn viên WHO - Fadela Chaib nói hôm 2/4.
Chính quyền Thượng Hải khẳng định thành phố đang tiến hành mọi biện pháp tăng cường ngăn chặn sự lây lan của chủng virus cúm mới bao gồm thiết lập một bệnh viện chuyên biệt, cách ly bệnh nhân và thông báo chi tiết tình hình các ca nhiễm bệnh theo ngày.
Hiện tại, toàn thành phố Thượng Hải đang được đặt trong mức cảnh báo "số 3" – mức cao thứ 2 trong cấp độ cảnh báo đại dịch quốc gia. Theo Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình và Y tế quốc gia Trung Quốc, mức cảnh báo số 3 đồng nghĩa với việc virus đã lây sang con người nhưng chưa có báo cáo về tình trạng lây từ người sang người.
Giới chức Thượng Hải cũng đã lên tiếng bào chữa cho việc chậm trễ thông báo 2 ca tử vong hồi đầu tháng 3. "Trong hoàn cảnh hiện tại, việc xác định chủng virus mới chỉ trong vòng 20 ngày là khoảng thời gian quá ngắn ngủi", Wu Fan – giám đốc Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Thượng Hải nói.
Ngoài ra, sau khi phân tích mẫu thí nghiệm lấy từ vài xác lợn trong hàng chục ngàn con lợn chết trôi trên sông Hoàng Phố hồi tháng trước, các quan chức y tế cũng bác bỏ ý kiến cho rằng đây là nguyên nhân làm xuất hiện virus cúm gia cầm H7N9.
Theo báo cáo từ WHO, từ năm 2003 cho tới ngày 12/3 năm nay, chủng cúm H5N1đã cướp đi sinh mạng của 360 người trên khắp thế giới. Trong đó, Trung Quốc thông báo 2 ca tử vong vì nhiễm virus cúm H5N1 tại khu vực phía tây nam tỉnh Qúy Châu hồi tháng 2.
Đặc biệt, Trung Quốc được xem là một trong những quốc gia có khả năng đối mặt với dịch cúm gia cầm bùng phát. Bởi Trung Quốc có số lượng gia cầm nhiều nhất thế giới và tại nhiều khu vực nông thôn, con người và gia cầm sống quá gần nhau.
