Trung Quốc ‘thề’ tiếp tục tuần tra Senkaku/Điếu Ngư

Infonet - Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã của Trung Quốc, hôm qua (3/10), ông Hồng Lỗi, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố Trung Quốc sẽ tiếp tục cho tàu hải giảm tuần tra vùng biển quanh quần đảo đang tranh chấp với Nhật Bản là Senkaku/Điếu Ngư.

Tuyên bố này được đưa ra khi một số phương tiện truyền thông đưa tin một số thành viên cánh hữu Nhật Bản đã tiến vào vùng biển quanh quần đảo này hôm 3/10.

Cục quản lý đại dương quốc gia Trung Quốc cho biết đội tuần tra bao gồm tàu Hải giám 50, Hải giám 15, Hải giám 26 và Hải giám 27 đang tiến hành các hoạt động tuần tra bình thường xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Ông Hồng Lỗi cho biết: "Trung Quốc đang theo dõi chặt chẽ tình hình. Các tàu hải giám Trung Quốc sẽ tiếp tục tuần tra trong vùng biển quanh quần đảo này".

Trung Quốc ‘thề’ tiếp tục tuần tra Senkaku/Điếu Ngư - ảnh 1
Tàu hải giám Haijian 27 của Trung Quốc tới vùng biển quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hôm 14/9/2012.

Trung Quốc cũng bày tỏ sự tức giận và cho rằng sự xâm nhập của các thành viên cánh hữu Nhật Bản vào vùng biển quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư là bất hợp pháp.

Hồng Lỗi nói: “Mục đích của những người cánh hữu này là gì khi liên tiếp khiêu khích trên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trong tình hình hiện nay, đặc biệt là khi Trung Quốc và Nhật Bản đang giải quyết tranh chấp này? Tại sao chính phủ Nhật Bản một lần nữa lại cho phép họ làm việc đó?”

Theo ông Hồng Lỗi, trong những năm gần đây, phe cánh hữu ở Nhật Bản đã tìm cách lợi dụng vấn đề Senkaku và kích động gây căng thẳng, xung đột giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Ông cũng cho rằng nhìn lại lịch sử, phe cánh hữu Nhật đã từng đưa đất nước này tới chế độ quân phiệt và là nguyên nhân gây ra chiến tranh, gây đau khổ cho các quốc gia và người dân Châu Á. Ông nói thêm rằng tranh chấp trên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư cũng là một vấn đề có thể dẫn tới chiến tranh.

Ông Hồng Lỗi nói: “Chúng ta phải biết rằng lịch sử không thể bị đảo ngược, chối bỏ hay lãng quên. Người Trung Quốc, người Châu Á và thế giới phải cảnh giác cao độ với các tham vọng của phe cánh hữu Nhật Bản".

Phạm Khánh

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !