Trung Quốc tham chiến Syria vì sợ yếu thế so với Mỹ?

Ông Stephen Lendman, một chuyên gia chính trị người Mỹ mới đây đã viết về khả năng Trung Quốc cùng Nga tham gia vào cuộc chiến ở Syria.

Ông Lendman cho biết, sau Syria, Mỹ có thể sẽ khơi mào một cuộc chiến tranh ở Iran. Nếu Iran “trở thành một nước chư hầu của Mỹ, Washington sẽ có ảnh hưởng cực lớn tại Trung Đông mà không nước nào trên thế giới có thể so sánh được”.

Điều này cũng có nghĩa là tầm ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc trên thế giới sẽ bị giảm sút nghiêm trọng. Ông Lendman nói thêm, hai nước này hiện là những cường quốc duy nhất có thể cạnh tranh với Mỹ trên trường quốc tế hiện nay và nếu đánh mất vị thế của mình ở Trung Đông, đó sẽ là đòn đánh mạnh đối với Moscow và Bắc Kinh.

Hiện tại, Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn tiếp tục tìm cách tiêu diệt những nhóm khủng bố ở Syria, đông thời Nga cũng đang cố gắng để chủ quyền lãnh thổ của Syria được giữ vững. Ông Lendman nhận định rằng, hiện đang có rất nhiều nhóm nổi dậy ôn hòa ở Syria mà Mỹ hậu thuẫn đang phối hợp hoạt động với các tổ chức khủng bố.

Trung Quốc tham chiến Syria vì sợ yếu thế so với Mỹ? - ảnh 1

Cuộc chiến ở Syria đang để lại những hậu quả to lớn về người và của.

Trong bối cảnh đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã phát biểu sau cuộc gặp mặt diễn ra vào ngày 15/8 với Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier rằng: “Chúng tôi tin điều cần thiết hiện nay là ngăn chặn các tổ chức khủng bố thắng thế tại Syria, đồng thời tạo điều kiện để các phe phái chính trị ở Syria có thể đàm phán”.

Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng đang có kế hoạch tăng cường hỗ trợ nhân đạo cho Syria, đồng thời có thể triển khai quân đến nước này. Vào ngày 16/8, Đô đốc Guan Youfei, một quan chức cấp cao của quân đội Trung Quốc đã gặp mặt Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Syria Fahad Jassim cùng một tướng Nga giấu tên ở thủ đô Damascus.

Sau cuộc gặp gỡ này, ông Guan đã tuyên bố rằng: “Quân đội Trung Quốc và Syria từ lâu đã có mối quan hệ tốt đẹp, và Trung Quốc sẵn sàng tăng cường các hoạt động hợp tác quân sự với Syria”.

Việc Bắc Kinh sẽ can thiệp sâu đến đâu vào cuộc xung đột ở Syria vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Nước này vẫn đang vướng vào cuộc tranh chấp biển đảo ở Biển Đông và biển Hoa Đông. Năm ngoái, Trung Quốc đã đưa hàng chục cố vấn quân sự đến Syria để hỗ trợ chính phủ nước này trong cuộc chiến chống khủng bố, song không đưa máy bay chiến đấu hay bộ binh đến đây.

Ông Lendman cho biết, nếu Trung Quốc quyết định triển khai quân đội đến Syria, một cuộc đối đầu giữa phương Đông và phương Tây có thể sẽ xảy ra, và cuộc chiến ở Syria sẽ càng trở nên phức tạp.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ GlobalResearch.ca, một trang tin mới được thành lập vào ngày 9 tháng 9 năm 2001, đăng ký tại tỉnh Quebec - Canada, chuyên đăng tải các bài báo, các bài phân tích, nghiên cứu về vấn đề kinh tế, xã hội và đặc biệt là các đề tài về địa chính trị thường bị truyền thông đại chúng bỏ qua hoặc ít đề cập tới.

Anh Tuấn (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !