Trung Quốc thả 100 quốc kỳ gần Senkaku/Điếu Ngư

Hiện nay, 3 tàu tuần duyên của Trung Quốc vẫn đang neo đậu gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông sau khi hộ tống một thủy thủ thả 100 quốc kỳ xuống vùng lãnh thổ đang xảy ra tranh chấp với Nhật Bản.
Trung Quốc thả 100 quốc kỳ gần Senkaku/Điếu Ngư - ảnh 1
Quẩn đảo Senkaku/Điếu Ngư - nơi xảy ra tranh chấp lãnh thổ giữa Nhật Bản và Trung Quốc 

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết 4 tàu Trung Quốc đã xuất hiện tại khu vực lãnh hải mà phía Tokyo gọi là Senkaku còn Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư trong vài ngày gần đây. Trong đó, 3 tàu Trung Quốc đã đi vào vùng lãnh hải cách quần đảo tranh chấp 3 km vào lúc 5 giờ chiều ngày 3/8.

Đây là sự kiện mới nhất trong chuỗi hoạt động của các tàu thuyền thuộc quyền kiểm soát của chính phủ Trung Quốc xâm nhập vào quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trong những tháng gần đây.

Phản ứng trước hành động xâm phạm lãnh thổ trái phép của Trung Quốc, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã phát thông điệp cảnh báo trên sóng radio. Tuy nhiên, 1 trong 4 tàu của Trung Quốc đã trả lời bằng cả tiếng Trung và Nhật rằng quần đảo này được phía Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư vốn thuộc phạm vi lãnh thổ của Trung Quốc. 

Lực lượng bờ biển Nhật Bản đã phát hiện các tàu tuần duyên Trung Quốc hộ tống một chiếc thuyền buồm loại nhỏ khả năng mang số hiệu đăng ký của Anh, treo quốc kỳ Trung Quốc tiến vào vùng lãnh hải phía tây bắc cách hòn đảo Senkaku/Điếu Ngư khoảng 50 km sau đó đi sâu vào khu vực lãnh hải xảy ra tranh chấp giữa 2 nước.

Thủy thủ trên tàu đã thả một chiếc phao được lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản mô tả là một lá cờ màu đỏ xuống biển sau đó rời khỏi khu vực này.

Giới quan sát cho rằng sự hiện diện của hàng loạt tàu thuyền thuộc sở hữu của chính phủ Trung Quốc, trong đó một số tàu được trang bị vũ khí, đang làm dấy lên mối lo ngại về khả năng xảy ra xung đột. 

Các báo cáo tiết lộ một trong những thành viên thuộc đoàn thủy thủ trên tàu Trung Quốc là Zhai Mo (45 tuổi) – người cách đây 4 năm thực hiện chuyến thám hiểm vòng quanh thế giới trên biển một mình đầu tiên, đã có mặt trên chiếc thuyền buồm không được trang bị vũ khí.

Ông Zhai đã dành 2 năm từ tháng 1/2007 – 8/2009, để thực hiện hành trình du lịch vòng quanh thế giới trên biển một mình, đi qua 40 cầu cảng thuộc 30 quốc gia.

Ông Zhai đã thả khoảng 100 quốc kỳ Trung Quốc trên vùng hải phận gần hòn đảo Senkaku/Điếu Ngư và lưu lại trên biển gần 5 giờ đồng hồ trước khi quay trở về trung Quốc.

Trên trang mạng xã hội Weibo, ông Zhai tiết lộ đã điều khiển chiếc thuyền buồm từ thành phố Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông hôm 30/7. Ông Zhai lái chiếc thuyền đi dọc khu bờ biển phía nam và dừng lại tại Thượng Hải trước khi thực hiện hành trình tới đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Trong hành trình tới đảo Senkaku/Điếu Ngư, ông Zhai đã đi cùng với 2 phóng viên thuộc một đài truyền hình Thượng Hải. Một số công dân mạng cho rằng chuyến đi của ông Zhai thực chất đã nhận được sự hỗ trợ từ phía chính phủ Trung Quốc.

Tại Hồng Kông, Ủy ban Hành động bảo vệ Điếu Ngư đang lên kế hoạch di chuyển tới hòn đảo tranh chấp với phía Nhật Bản vào ngày 12/8 tới trên con tàu Kai Fung 2, và đặt chân tới Senkaku/Điếu Ngư vào ngày 15/8. Chủ tàu Kai Fung 2 - Lo Chau cho biết hiện con tàu này đang được sửa chữa và lịch trình di chuyển sẽ được thông báo trong vài ngày tới.

Ngoài ra, ông Lo khẳng định các nhà hoạt động tại Trung Quốc và Đài Loan cũng đang lên kế hoạch thực hiện hành trình tương tự và tất cả sẽ tụ họp tại quần đảo Điếu Ngư vào ngày 15/8 nhằm khẳng định chủ quyền của Trung Quốc trước chuỗi đảo hiện đang nắm dưới quyền kiểm soát của Nhật Bản.

Theo ông Lo, ngày 15/8 không chỉ đánh dấu sự kiện 1 năm các nhà hoạt động Trung Quốc đặt chân tới Senkaku/Điếu Ngư mà còn là ngày kỷ niệm Nhật Bản đầu hàng Khối đồng minh vào năm 1945, chấm dứt Thế chiến thứ hai.

Minh Thu

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !