Trung Quốc tập trận “đánh chiếm đảo D” trên Biển Đông

Theo tìm hiểu của một tờ báo Đài Loan, trong cuộc tập trận kéo dài 33 tiếng mà Trung Quốc vừa tiến hành ở Biển Đông từ hôm 21-23/3 vừa qua, có một “khoa mục mới” được đưa vào đó là: Đổ bộ, đánh chiếm và giữ một hòn đảo.
Trung Quốc tập trận “đánh chiếm đảo D” trên Biển Đông - ảnh 1
Lính Trung Quốc đang thực hiện bài tập đổ bộ và đánh chiếm một hòn đảo trên Biển Đông.

Theo tờ Want Daily của Đài Loan, để biểu dương sức mạnh mới được cải thiện của hải quân Trung Quốc, trong các ngày từ 21 đến 23/3 vừa qua Hạm đội Nam Hải đã tiến hành một cuộc tập trận ngay tại vùng biển đang có tranh chấp giữa Trung Quốc với các nước khác.

Đây là cuộc tập trận hải quân thứ 2 của quân đội Trung Quốc được tổ chức tại Chuỗi đảo thứ nhất – khu vực kéo dài từ quần đảo Kuril của Nga cho đến tận Philippines. Để “diễu võ giương oai”, Trung Quốc đã cử cả những tiêm kích hiện đại, tàu chiến và cả tàu ngầm tham gia vào cuộc tập trận này đồng thời chỉ đạo giới truyền thông trong nước đưa tin rầm rộ.

Tờ Want Daily bình luận: “Có lẽ, Trung Quốc chẳng cần phải nói toạc ra rằng họ làm vậy là để gửi lời đe dọa mạnh mẽ đến các quốc gia đang có tuyên bố chủ quyền một phần ở Biển Đông như Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei hay đảo Đài Loan”.

Trung Quốc tập trận “đánh chiếm đảo D” trên Biển Đông - ảnh 2
Tàu khu trục Lanzhou (phía trước) và tàu đổ bộ Jinggangshan (sau) thuộc Hạm đội Nam Hải của Trung Quốc

Nhưng điểm đặc biệt nhất của cuộc tập trận này là chiếc tàu đổ bộ hiện đại có tên Tỉnh Cương Sơn ( Jinggangshan) cùng với sự hộ tống của các tàu khu trục như Lanzhou, Yulin và Hengshui của Hạm đội Nam Hải đã được giao thực hiện một khoa mục: Đổ bộ, đánh chiếm và giữ một “vùng lãnh thổ chưa được tiết lộ” có tên “Đảo D ở Biển Đông”.

Rõ ràng, dù chỉ là một phần trong cuộc tập trận nhưng Trung Quốc đã “gửi gắm” vào đó rất nhiều hàm ý khiến các nước đang có tranh chấp với Trung Quốc “buộc phải suy nghĩ”.

Nhưng đồng thời nó cũng phần nào thể hiện sự hung hăng, hiếu chiến ngày càng gia tăng của Trung Quốc.

Như để khẳng định thêm thái độ ngang ngược, bất chấp luật pháp quốc tế và sự “sẵn sàng dùng vũ lực” để giải quyết vấn đề tranh chấp biên giới lãnh thổ, lãnh hải của Trung Quốc, Jiang Weilie – chỉ huy trưởng của Hạm đội Nam Hải đã tuyên bố cuộc tập trận này là để đảm bảo rằng hải quân Trung Quốc có khả năng đánh và chiến thắng bất kỳ kẻ thù nào.

Lam Giang

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !