Trung Quốc tập trận chiếm đảo, đe 'trừng phạt' Nhật Bản
Trung Quốc tập trận chiếm đảo, đe 'trừng phạt' Nhật Bản
Tàu Nhật 'lượn' quanh Senkaku, rình Trung Quốc?
Đằng sau việc Trung Quốc phản đối Nhật “mua” Senkaku
Tàu chiến Trung - Nhật bắn nhau ở Điếu Ngư?
![]() |
Nhật Bản mua quần đảo Senkaku khiến quan hệ Nhật – Trung căng thẳng nghiêm trọng. |
Tờ Bưu điện Thượng Hải buổi sáng (Shanghai Morning Post) cho biết các cuộc tập trận đang lên tới đỉnh điểm. Trong đó, hải quân tập trận ở biển Hoàng Hải, không quân và các lực lượng khác thực hiện trên các vùng sa mạc phía tây nam Trung Quốc.
Tờ Thời báo Bắc Kinh cho biết quân đội Trung Quốc cũng tiến hành các cuộc tập trận chiếm đảo bằng vũ lực.
Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố nước này “sẽ không bao giờ công nhận hành động “cướp giật” phi pháp của Nhật Bản và cái gọi là kiểm soát thực tế quần đảo Điếu Ngư”.
Tờ Nhân dân nhật báo có bài bình luận rằng toan tính của các chính trị gia Nhật Bản “có vẻ như thông minh nhưng thực ra là rất ngu ngốc”. Bài báo này tuyên bố rằng Nhật Bản chỉ tỏ ra khôn ngoan trong mối quan hệ với Trung Quốc và điều đó khiến Nhật không “trở thành một quốc gia đàng hoàng” – nhằm ám chỉ việc Nhật Bản bắt giữ các nhà hoạt động Hồng Kông đã đổ bộ lên một hòn đảo thuộc Senkaku.
Trong khi đó, tờ tin tức hàng ngày Ming Pao cho biết một nhóm nhà hoạt động đã từng bị Nhật bắt giữ hồi tháng 8 sẽ tìm cách lên các hòn đảo Senkaku một lần nữa vào tuần tới.
Cũng trong ngày hôm nay, Trung Quốc cảnh cáo rằng thương mại giữa nước này với Nhật Bản có thể sẽ bị ảnh hưởng do căng thẳng giữa hai nước về chủ quyền với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
“Với cái mà Nhật Bản gọi là mua các hòn đảo này, sẽ khó có thể tránh khỏi các hậu quả tiêu cực đối với mối quan hệ kinh tế và thương mại Nhật – Trung”, Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Khương Tăng Vĩ tuyên bố trong một cuộc họp báo.
Ông Khương bóng gió rằng chính phủ Trung Quốc có thể tiến hành tẩy chay một cách hòa bình các sản phẩm của Nhật Bản. Trung Quốc là thị trường chính của các sản phẩm xe hơi và đồ điện tử của Nhật Bản và tho tờ Nhật báo kinh doanh quốc gia, các hãng du lịch được cho là đã hủy các chuyến du lịch tới Nhật Bản.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Nhật Bản. Năm ngoái, kim ngạch thương mại giữa hai nước tăng 14,3% đạt mức kỷ lục là 345 tỷ USD.
Tùng Lâm
