Trung Quốc tăng sức mạnh quân đội bằng cách nào?

Học hỏi mô hình hoạt động của quân đội Mỹ, Trung Quốc tiến hành tái tổ chức 18 quân đoàn thành 25 - 30 sư đoàn để tăng sức mạnh và khả năng chiến đấu cho lực lượng lục quân.

Trung Quốc sẽ tái tổ chức hơn một nửa trong tổng số 1,55 triệu binh sĩ lục quân nhằm tăng sức mạnh chiến đấu. Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), 18 quân đoàn sẽ được phân bổ thành 25 - 30 sư đoàn. Hiện tại mỗi quân đoàn có từ 30.000 – 100.000 binh sĩ.

SCMP dẫn nhận định của một đại tá nghỉ hưu ở Bắc Kinh cho hay lâu nay mô hình lục quân ở Trung Quốc hoạt động theo kiểu Liên Xô cũ. Tuy nhiên, mô hình này quá cồng kềnh và không phù hợp với các yêu cầu của chiến tranh hiện đại theo kiểu mô-đun.

Trung Quốc tăng sức mạnh quân đội bằng cách nào? - ảnh 1

Trung Quốc cải tổ mạnh mẽ cả quy mô lẫn sức mạnh quân đội.

"Hoạt động kiểu mô - đun đang là xu hướng chủ đạo trong chiến tranh hiện đại. Ngay cả quân đội Nga cũng đã học tập mô hình của Mỹ bằng cách cắt giảm quy mô quân số, biến lực lượng lục quân hoạt động linh hoạt và phản ứng nhanh hơn", vị đại tá khẳng định.

Cũng theo vị đại tá trên, với khả năng triển khai nhanh, cung ứng thiết bị và hậu cần để tạo thành một hệ thống linh hoạt và phản ứng nhanh, mô hình hoạt động của Sư đoàn Không quân 101 (Mỹ) là thí dụ điển hình mà lục quân Trung Quốc nên học hỏi.

Hồi năm ngoái, Sách trắng quốc phòng Trung Quốc cũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng các đơn vị kiểu mô-đun, đa chức năng và có quy mô nhỏ để tham gia nhiều nhiệm vụ khác nhau trong chiến dịch tác chiến. Và ngay đầu năm nay, chiến lược cải tổ quân đội đã được thực hiện.

Ngoài ra, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cho giải thể 4 bộ tư lệnh sau đó thành lập 15 cơ quan mới nằm dưới sự kiểm soát của Quân ủy Trung ương. Theo đó, 7 quân khu được tái tổ chức thành 5 chiến lược khu. Thậm chí, trong năm 2017, Trung Quốc sẽ còn cắt giảm khoảng 300.000 binh sĩ.

Theo mô hình tổ chức mới, các sư đoàn sẽ nhận chỉ thị từ bộ tư lệnh chiến lược khu liên quan, đơn vị chịu trách nhiệm báo cáo trực tiếp lên Sở chỉ huy Liên quân thuộc Quân ủy Trung ương, trước khi ra mệnh lệnh cho quân nhân ở tiền tuyến.

Lục quân Trung Quốc hiện là lực lượng bộ binh lớn nhất thế giới với khoảng 1,55 triệu quân. Trong đó 850.000 người là lực lượng thường trực thuộc các quân đoàn và số còn lại là bộ đội địa phương.

Theo SCMP, việc phân chia lại mô hình hoạt động của các quân khu sẽ khiến hàng chục ngàn quân nhân phải giải ngũ và hành động này có thể gây ra làn sóng phản đối từ các binh sĩ.

Với mục tiêu giảm số lượng binh sĩ hiện thời và tiêu diệt tận gốc nạn tham nhũng trong hàng ngũ quan chức, ông Tập còn thắt chặt quyền lực bằng cách sa thải một số tướng lĩnh và đưa thân tín vào thay thế. 

Hồi năm ngoái, sau lễ diễu binh kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít, ông Tập đã khiến nhiều người ngạc nhiên khi tuyên bố cắt giảm 300.000 binh sĩ mà lục quân bị cắt giảm nhiều nhất.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ  tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), tờ báo tiếng Anh đầu tiên của Hong Kong. Ấn bản đầu tiên của tờ báo này được phát hành vào ngày 6/11/1903.

Minh Thu (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !