Trung Quốc sửa luật để xử Bạc Hy Lai?

Infonet - Ngày 27/9, Trung Quốc bất ngờ ban hành quy định Hướng dẫn Tư pháp Tòa án tối cao trong đó quy định “Các bản án được giảm từ án tử hình phải có thời hạn tù ít nhất là 25 năm”. Nhiều nhà phân tích cho rằng, bản hướng dẫn này nhiều khả năng được lập ra để áp dụng cho trường hợp xét xử ông Bạc Hy Lai sắp tới.

Ngày 27/9, trang mạng của Tân Hoa Xã, Tin tức Trung Quốc (ChinaNews) và cả Nhật báo Pháp chế đều đồng loạt đăng tải văn bản “Tòa án tối cao: Án được giảm từ án tử hình phải có thời hạn tù ít nhất là 25 năm”. Theo đó, những trường hợp có tổng mức án là tử hình nhưng được hoãn thi hành án, và những trường hợp phạm tội giết người, hiếp dâm, cướp của mà bị tuyên tử hình nhưng được hoãn thi hành án đều có thể được xem xét tình tiết giảm án xuống mức tù có thời hạn như trên.  

Trung Quốc sửa luật để xử Bạc Hy Lai? - ảnh 1
Ông Bạc Hy Lai có thể phải ngồi tù ít nhất 25 năm

Các bài báo cho biết: “Đối với thời hạn chấp hành án thực tế của những tội phạm này, ngoài việc lập được công lớn ra, thì phải chịu án 25 năm, cộng thêm 2 năm thử thách để được xét không thi hành án tử hình, và thời gian khoảng 1 năm từ khi cơ quan công an bắt được tội phạm cho đến lúc xét xử tuyên án thì ít nhất phải chịu 28 năm tù, cũng có thể lên đến 30 năm tù”.

Cách đây không lâu, bà Cốc Khai Lai, vợ của cựu Bí thư thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai đã bị tuyên án tử hình nhưng được hoãn thi hành án. Dư luận cho rằng, bản hướng dẫn mới này cũng áp dụng trong trường hợp của bà Cốc, có nghĩa là bà Cốc có thể phải ngồi tù ít nhất 25 năm.

Nhưng nhiều luật sư thì cho rằng, hướng dẫn luật mới ban hành này chủ yếu là để áp dụng với trường hợp của ông Bạc Hy Lai. Nhiều người đưa ra ví dụ cụ thể, trước đây khi chuẩn bị xét xử Trần Lương Vũ, các quan chức Trung Quốc cũng ban hành hướng dẫn luật về việc “Nhận hối lộ bằng chứng khoán có giá trị, tài sản cố định được tính giá thấp hơn giá thị trường” và “Người nhà nhận hối lộ cũng tính vào tham ô nhận hối lộ”. Sau này, khi xét xử Trần Lương Vũ, tòa đã áp dụng hướng dẫn luật này để tống giam Trần Lương Vũ.

Nhiều người cho rằng, việc cựu Giám đốc công an Trùng Khánh Vương Lập Quân bị tuyên án 15 năm hôm 24/9 chính là để chuẩn bị cho việc xét xử ông Bạc Hy Lai. Nhiều nhà phân tích, ông Bạc sẽ được giao cho cơ quan tư pháp trước khi khai mạc Đại hội Đảng 18 của Trung Quốc.

Các nhà phân tích cho rằng, nếu áp dụng hướng dẫn luật mới này, thì ông Bạc Hy Lai sẽ bị tuyên tử hình nhưng hoãn thi hành án, sau đó giảm án xuống còn 25 năm tù giam, như vậy thì ông cũng không bao giờ còn cơ hội gây dựng lại mọi thứ nữa.

Hòa Phong

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !