Trung Quốc: Số liệu kinh tế giả đã thổi phồng tăng trưởng
Theo hãng tin Bloomberg, lượng hàng xuất khẩu của Trung Quốc tính tới tháng Năm tăng lên 7,1% so với năm ngoái, thấp hơn một nửa so với tỉ lệ 14,7% trong báo cáo tháng trước. Trong khi đó, sản lượng nhập khẩu cũng giảm đi còn 6,9% so với 16,8% trong báo cáo hồi tháng Tư.
![]() |
| Một con tàu chở hàng cập bến một cảng nước sâu ở Thượng Hải. |
Chiến dịch xóa bỏ số liệu giả bằng cách thường xuyên kiểm tra các công ty và ngân hàng Trung Quốc sẽ giúp nước này khôi phục niềm tin vào các số liệu thương mại, đồng thời việc xác định các số liệu chính xác hơn cũng cho thấy Thủ tướng Lý Khắc Cường cần phải nhanh chóng dịch chuyển hướng tăng trưởng sang tiêu dùng nội địa.
“Chiến dịch xóa bỏ nạn hóa đơn giả của giới chức Trung Quốc sẽ giúp đưa số liệu tăng trưởng vốn bị thổi phồng trở về số liệu thực ở mức một con số”, Zhang Zhiwei, nhà kinh tế trưởng của Công ty Nomura Holdings ở Hồng Kông, nhận định.
Theo chuyên gia Zhang, nhìn chung, nền kinh tế Trung Quốc “đang yếu đi nhưng không sụp đổ”.
Ngày 9/6, Cục thống kê quốc gia sẽ công bố các số liệu về giá cả, sản xuất công nghiệp, giá bán lẻ và đầu tư. Dự kiến các số liệu này sẽ thay đổi một chút so với số liệu của tháng Tư. Nợ mới sẽ cao hơn con số 792,9 tỷ nhân dân tệ (139 tỷ USD) theo số liệu hồi tháng Tư lên thành 850 tỷ nhân dân tệ (150 tỷ USD).
Theo một bản khảo sát hồi tháng trước, tăng trưởng giai đoạn tháng Một – tháng Tư đã được xác định cao hơn mức thực tế từ 4% - 13%. Tỉ lệ tăng trưởng trong giai đoạn này so với năm ngoái có thể là 8,5% thấp hơn mức 17,4% theo số liệu trước đó. Tỉ lệ tăng trưởng của nhập khẩu có thể là 8,25% so với con số 10,6% của chính phủ Trung Quốc.
Zheng Yuesheng, người phát ngôn của Tổng cục hải quan Trung Quốc, cho biết hiện Trung Quốc đang điều tra tình trạng gian lận khiến số liệu xuất khẩu trong quí đầu năm nay bị thổi phồng. Tuy nhiên ông này cho rằng nạn khai báo hải quan giả mạo “có tồn tại nhưng chắc chắn không phải là xu thế chủ đạo”.
Một số ngành xuất khẩu của Trung Quốc hiện đang đối mặt với các vấn đề khác. Liên minh châu Âu vừa tuyên bố sẽ áp đặt thuế quan mức 67,9% cho các pin mặt trời nhập khẩu từ Trung Quốc, ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của các công ty Trung Quốc cung cấp mặt hàng này.
Theo Sun Junwei, nhà kinh tế học của công ty HSBC Holdings Plc ở Bắc Kinh, cho rằng “Có lẽ giới lãnh đạo Trung Quốc sẽ chịu sức ép phải hành động nhiều hơn nữa để kích cầu trong nước” và do đó có thể sẽ phải nhanh chóng phê duyệt các dự án đầu tư.
“Chính phủ không muốn tung thêm một gói kích thích tăng trưởng nữa nhưng cũng không muốn lấn sâu vào tình trạng tăng trưởng trì trệ”, chuyên gia Junwei nhận định.
