Trung Quốc sẽ xây riêng trung tâm đào tạo phi công tàu sân bay
Chuẩn đô đốc Zhang Shaozhong thuộc Đại học Quốc phòng quốc gia Bắc Kinh khẳng định Trung Quốc có khả năng xây dựng một cơ sở đào tạo riêng cho các phi công điều khiển tàu sân bay.
Tiêm kích J-15 thực hiện bài kiểm tra cất cánh và hạ cánh trên tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc |
Thông tin này được đăng tải trên tờ Nhân dân nhật báo và hoàn toàn trái với tin đồn về việc Hải quân Trung Quốc đang lên kế hoạch đưa các phi công điều khiển tàu sân bay đi huấn luyện tại Trung tâm đào tạo Phi công Hải quân Nitka của Ukraine.
Theo thỏa thuận song phương ký kết giữa Nga - Ukraine vào năm 1997, trung tâm Nitka là nơi duy nhất Hạm đội phương Bắc thuộc lực lượng Hải quân Nga huấn luyện các phi công lái tiêm kích hoạt động trên tàu sân bay như Su-33 và Su-25UJJ.
Kể từ khi Nga chấm dứt thỏa thuận thuê cơ sở Nitka hồi tháng Tư năm nay, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine - Volodymyr Mozharovskiy cho biết cả Trung Quốc và Ấn Độ đều trở thành những khách hàng tiềm năng, cạnh tranh quyền sử dụng trung tâm huấn luyện hải quân này.
Trung tâm Nitka được Liên Xô cũ xây dựng nhằm giúp các phi công thực hành kỹ năng cất cánh và hạ cánh trên mặt tàu sân bay thật. Tuy nhiên, sau khi Liên Xô cũ tan rã vào năm 1991, cơ sở Nitka nằm dưới quyền kiểm soát của Ukraine.
Mô phỏng thiết kế giống hệt một tàu sân bay thật, trung tâm Nitka được xây dựng với một đường băng bao gồm ống phóng, dây hãm tốc độ máy bay, bộ định vị đường bay, pha vô tuyến sân bay và hệ thống quang học trợ giúp hạ cánh.
Theo ông Zhang, Trung Quốc hoàn toàn có căn cứ để cân nhắc việc xây riêng một trung tâm huấn luyện cho các phi công điều khiển tàu sân bay tương tự như cơ sở Nitka của Ukraine. Trong bối cảnh, tất cả siêu cường trên thế giới đều sở hữu riêng một trung tâm đào tạo phi công tàu sân bay, việc Trung Quốc nên làm là gây dựng một cơ sở cho riêng mình, ông Zhang nói.
Việc Nga ngừng sử dụng căn cứ Nitka làm nơi đào tạo các phi công điều khiển tàu sân bay khiến cơ sở này có nguy cơ bị bỏ hoang bởi hiện nay, Ukraine vẫn chưa sở hữu các thế hệ tàu sân bay riêng.
Minh Thu
Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine
Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.
Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine
Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.
Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine
Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.
Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar
Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.
Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng
Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.
Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine
Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.
FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm
Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.
Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa
Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.
Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV
Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.
Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk
Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.