Trung Quốc sẽ tập trận trên biển Thái Bình Dương
Trung Quốc sẽ tập trận trên biển Thái Bình Dương
![]() |
Quân đội Trung Quốc sẽ sớm tiến hành một cuộc tập trận trên biển Thái Bình Dương. |
Sau "cú huých" ngoại giao ở khu vực của Tổng thống Mỹ Barack Obama, căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đã lan sang lãnh đạo các nước cùng tham dự cuộc họp thượng đỉnh khu vực Châu Á Thái Bình Dương ở Indonesia với chủ đề cụ thể về việc tìm hướng giải quyết cho các tranh chấp trong vùng ở biển Đông.
Cú huých của ông Obama, gồm các kế hoạch điều động cả thuỷ quân lục chiến, máy bay chiến đấu, và tàu hải quân đến một căn cứ của Úc ở Darwin, như thêm dầu vào lửa trong nỗi lo sợ bị Mỹ và các đồng minh bủa vây và siết chặt của Trung Quốc.
"Đây là đợt diễn tập thường niên, trong kế hoạch và đã được cố định. Đợt diễn tập này không nhằm vào một đất nước hay một một tiêu cụ thể nào và được tiến hành dựa trên nguyên tắc tuân thủ luật pháp quốc tế", thông báo trên trang web Bộ Quốc phòng Trung Quốc viết.
"Quyền tự do hàng hải và các quyền lợi hợp pháp khác của Trung Quốc không nên bị cản trở", thông báo này viết và không đưa ra chi tiết về địa điểm sẽ diễn ra cuộc diễn tập.
Hãng tin Kyodo của Nhật Bản, hôm thứ 3, trích lời Bộ trưởng Quốc phòng Nhật nói rằng 6 tàu hải quân Trung Quốc đã tiến vào vùng biển Thái Bình Dương nằm giữa hai đảo chính của quận đảo Okinawa ở phía Nam nước này.
Tầm vươn của hải quân Trung Quốc đang làm dấy lên các mối lo ngại trong khu vực và hâm nóng thêm các bất đồng trong tranh chấp lãnh thổ ở các vùng biển giàu tài nguyên khoáng sản đã tồn tại từ lâu và có thể tạo nên một cuộc chạy đua vũ trang trên toàn khu vực Châu Á.
Trong kế hoạch hiện đại hoá lực lượng hải quân, Trung Quốc đang xây dựng hệ thống tàu ngầm mới, tàu trên biển và hệ thống tên lửa đạn đạo đánh tàu. Tháng 8 vừa qua, nước này đã hạ thủy thử nghiệm chiếc tàu sân bay đầu tiên, được nâng cấp lại từ một chiếc tàu từ thời Xô Viết.
Nhà khoa học chính trị tại tập đoàn RAND, Scott Harold nói: "Không rõ liệu những hành động trên có phải là để đáp trả những áp lực từ phía Mỹ hay không nhưng việc tập hợp hàng nghìn người trên các con tàu cách xa bờ biển Trung Quốc đòi hỏi phải có một kế hoạch ngân sách và hoạt động".
"Đó không phải là chuyện nhóm lại trong vòng 1 hay 2 tiếng đồng hồ. Có vẻ như họ đang bước ra khỏi cách riêng của mình để chứng tỏ đó không phải là phản ứng lại ông Obama", ông Harold nói.
Truyền thông Trung Quốc nói rằng xây dựng hải quân mạnh xứng tầm với một Trung Quốc đang nổi là một bước đi tất yếu trong nỗ lực đảm bảo lợi ích quốc gia đang ngày càng mang tính toàn cầu.
Ngoài lề cuộc họp Thượng đỉnh Đông Á ở Indonesia tuần vừa qua, một quan chức Mỹ đã rất hài lòng với thái độ xây dựng của các buổi bàn bạc với lãnh đạo các nước Châu Á về vấn đề an ninh hàng hải trên biển Đông, một chủ đề mà Bắc Kinh đã hy vọng sẽ được đặt ngoài lề chương trình nghị sự.
Sau khi Thủ tướng Ôn Gia Bảo trực tiếp cảnh báo Washington nên đứng ngoài các cuộc tranh chấp, Tổng thống Obama đã đáp lại rằng: Mỹ muốn đảm bảo các tuyến đường biển được mở và yên ổn.
Hoa Tạ
