Trung Quốc sẽ không cải cách chính trị theo “kiểu phương Tây”

Tờ Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng (Hong Kong) trích lời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng phải “tôn trọng triệt để vai trò lãnh đạo trung tâm của ĐCS để ngăn chặn đấu đá nội bộ".

Tờ báo của Hong Kong cho biết, trong một bài phát biểu tại Đại Lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh nhân dịp 60 năm ngày Quốc hội Trung Quốc ra đời, Chủ tịch Tập Cận Bình đã bác bỏ những ý niệm về cải cách chính trị theo kiểu phương Tây, đồng thời nêu bật tầm quan trọng của đảng cộng sản ở Trung Quốc, và cho rằng Trung Quốc phải có một ban lãnh đạo thống nhất để đảm bảo rằng sự phát triển của đất nước sẽ không bị trệch hướng.

Trung Quốc sẽ không cải cách chính trị theo “kiểu phương Tây” - ảnh 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh, các cán bộ phải “tôn trọng triệt để vai trò lãnh đạo trung tâm của đảng Cộng sản Trung Quốc” và cải thiện “sự phối hợp tổng thể” nhằm ngăn chặn chính quyền rơi vào tình trạng “không có người lãnh đạo và đổ vỡ.” Theo ông Tập Cận Bình, chính quyền Trung Quốc phải ngăn chặn “những cuộc xung đột giữa các phe phái chính trị.”  

Bình luận về vấn đề này, Giáo sư Jacques deLisle, một chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực luật pháp và khoa học chính trị thuộc Đại học Pennsylvania ở Mỹ, nói rằng cải cách chính trị có vẻ như nằm ở vị trí thấp trong chương trình nghị sự của nhà lãnh đạo Trung Quốc. Giáo sư Jacques deLisl nhấn mạnh: “Trong hai năm đầu nắm quyền, Tập Cận Bình không có một chương trình nghị sự cải cách chính trị với những nhân tố tự do hay dân chủ, hoặc là nó không nằm trong sự ưu tiên của ông ấy. Nó xếp ở vị trí dưới cải cách kinh tế, chống tham nhũng và những vấn đề khác của đảng Cộng sản Trung Quốc”. 

Sau Hội nghị Trung ương 3 đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18, đảng này đã đưa ra tuyên bố mạnh mẽ nhất của họ từ trước đến nay về phương hướng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Tuyên bố này đã nêu rõ phương hướng xử lý các vấn đề cải cách kinh tế theo định hướng thị trường, luật pháp và tham nhũng, nhưng không đưa ra kế hoạch nào cho sự thay đổi chính trị.  

Giáo sư Jacques deLisl nhận định: Ông Tập Cận Bình dường như nghĩ rằng đảng Cộng sản Trung Quốc đang phải đối mặt với nhiều thách thức, và ông ta tin rằng những thách thức đó cần phải được giải quyết bằng việc đẩy mạnh cải cách kinh tế cũng như tăng cường kỷ luật và trật tự. 

Ông Tập Cận Bình cũng đã thảo luận việc thực hiện “đưa ra quyết định mang tính dân chủ”. Nhà lãnh đạo Trung Quốc nói rằng khi một cuộc bầu cử diễn ra, chính quyền phải thận trọng tránh đưa đưa ra “những lời hứa suông”. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng nhấn mạnh rằng các cán bộ cốt cán của đảng Cộng sản Trung Quốc phải “ủng hộ và cải thiện hệ thống các nguyên tắc và chế độ tập quyền trung ương” để ngăn chặn tình trạng đấu đá nội bộ.

Theo Giáo sư Jacques DeLisle, ban lãnh đạo Trung Quốc tin tưởng vào “một chính quyền tập trung dưới tay trung ương, mạnh mẽ và hiệu quả. Họ lâu nay vẫn chỉ trích nền dân chủ theo kiểu phương Tây là dễ có xu hướng làm tê liệt và bế tắc và cuối cùng là làm suy yếu chính quyền".

Trần Phong

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !