Trung Quốc sẽ đưa giàn khoan Hải Dương 982 ra Biển Đông vào 2016

Trung Quốc đang đẩy mạnh tăng cường đội khai thác dầu ngoài khơi cùng với lực lượng bảo vệ bờ biển của mình ra Biển Đông. Động thái này sẽ đẩy quốc gia này có nhiều va chạm hơn với các nước láng giềng

Tờ Wall Street Journal (Thời báo phố Wall) đưa tin cho biết, Tổng Công ty Dầu khí Hải Dương nhà nước Trung Quốc (CNOOC) đã đặt hàng các công ty đóng tàu nước ngoài đóng thêm nhiều tàu và giàn khoan thăm dò trong nửa đầu năm nay. Số lượng đơn hàng nhiều hơn bất kỳ năm nào kể 2010 lại đây, theo dữ liệu của của Hãng nghiên cứu hàng hải IHS.

Trung Quốc sẽ đưa giàn khoan Hải Dương 982 ra Biển Đông vào 2016 - ảnh 1

Mẫu thiết kế giàn khoan Hải Dương 982. Ảnh: Reuters.

Ngoài ra, giàn khoan nước sâu có trọng tải 30.000 tấn mà Trung Quốc đặt hàng từ năm ngoái hiện đã bước vào giai đoạn hai của kế hoạch. Giàn khoan này được thiết kế để hoạt động trên vùng Biển Đông.

Giàn khoan này lớn tương tự với giàn khoan Hải Dương 981 (HYSY 981) mà Trung Quốc đã từng đưa vào vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam hồi tháng Năm. Sự việc Hải Dương 981 đã đẩy quan hệ giữa Bắc Kinh và Hà Nội căng thẳng trong suốt thời gian kéo dài hai tháng. Vào giữa tháng Bảy, phía Trung Quốc đã cho rút giàn khoan này ra khỏi Biển Đông, trở về Hải Nam. Tuy nhiên, cho đến nay quan hệ giữa hai nước vẫn chưa được cải thiện do sự cứng rắn của cả hai bên trong các tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông.

Việc liên tục triển khai xây dựng các giàn khoan dầu cho thấy nhu cầu rất lớn của Trung Quốc về năng lượng, đặc biệt đối với CNOOC. Công ty này có nhiệm vụ tìm kiếm và phát hiện ra các nguồn năng lượng mới ở ngoài khơi và nước ngoài để thay thế tình trạng trì trệ sản xuất ở trong nước do nhu cầu bão hòa.

Việc mở rộng giàn khoan là một phần của chính sách quốc gia, trong một khu vực mà mục tiêu chính trị và an ninh năng lượng của Bắc Kinh đang chồng chéo lên nhau, Philip Andrews-Speed, một chuyên gia an ninh năng lượng tại Viện Nghiên cứu Năng lượng Singapore cho biết. "Tôi chắc chắn rằng họ sẽ sử dụng các giàn khoan như là một tuyên bố chính trị cũng như cả mục đích thăm dò đơn thuần”, ông nói.

Theo ước tính của Cơ quan năng lượng Mỹ EIA, dự trữ dầu ở Biển Đông có thể lên đến 11 tỷ thùng dầu và 190 nghìn tỷ mét khối khí tự nhiên. Mức ước tính này thấp hơn so với toàn bộ các khu vực đã được khám phá ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, nơi được đánh giá có trữ lượng 48 tỷ thùng dầu chưa được khai phá và khoảng 740 nghìn tỷ mét khối khí đốt tự nhiên, theo Trung tâm Khảo sát địa chất Mỹ cho biết.

Những khám phá gần đây đã chỉ ra rằng khu vực này có thể có nhiều dầu hơn khí, và các đội thăm dò ở các vùng nước sâu phải đối mặt với trở ngại lớn về hậu cần và công nghệ. Những tiến bộ sẽ cho phép Trung Quốc mạo hiểm xa hơn ở Biển Đông so với trước, vượt qua tầm với của các nước láng giềng trong khu vực, các quốc gia chủ yếu dựa vào kinh nghiệm nước ngoài, theo ông Andrew Speed cho biết.

Giàn khoan khổng lồ mới của Công ty dịch vụ dầu mỏ Trung Quốc (COSL), có tên là Hải Dương 982 (HYSY 982), dự kiến ​​sẽ được hoàn thành vào năm 2016 và được thiết kế đặc biệt để hoạt động ở Biển Đông. Nó có thể khoan được ở độ sâu 5.000 feet hoặc hơn, chịu được bão và biển động. 

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin The Wall Street Journal (WSJ) là một nhật báo có ảnh hưởng lớn trên thế giới, xuất bản tại Thành phố New York, tiểu bang New York , Mỹ với lượng phát hành rất lớn trên toàn thế giới.

Minh Anh (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !