Trung Quốc sẽ có tàu sân bay mạnh hơn Ấn Độ và Nhật Bản?

Mới đây, một bài báo của một tạp chí quân sự của Canada cho biết, trong tương lai Trung Quốc sẽ có một loại tàu sân bay mới, hiện đại hơn so với tàu sân bay của những nước như Ấn Độ hay Nhật Bản.

Theo tạp chí Kanwa Defense Review, một ấn phẩm về quân sự của Canada, nếu Trung Quốc có thể tiến hành thành công chương trình tàu sân bay Type 001A, Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc sẽ có tàu sân bay mạnh hơn các tàu mà Ấn Độ và Nhật Bản đang có.

Trung Quốc sẽ có tàu sân bay mạnh hơn Ấn Độ và Nhật Bản? - ảnh 1

Tàu Liêu Ninh, tàu sân bay duy nhất của Trung Quốc vào thời điểm hiện tại.

Sau khi so sánh tàu Liêu Ninh, tàu sân bay đầu tiên và duy nhất của Trung Quốc hiện nay, với tàu INS Vikramaditya của Ấn Độ, Kanwa kết luận rằng hải quân Trung Quốc hiện vẫn chưa vượt trội hơn so với Hải quân nhiều nước trong châu lục. 

Theo các chuyên gia Trung Quốc, về mặt hỗ trợ phòng thủ trên không cho tàu sân bay, tàu chiến Type 052D của Trung Quốc tỏ ra hiệu quả hơn so với các tàu chiến của Ấn Độ. Tuy nhiên, Ấn Độ đã mua hệ thống tên lửa đối không từ Israel để trang bị cho các chiến hạm của mình, do đó khả năng chiến đấu trên biển giữa hai nước là ngang nhau.

Tuy các chuyên gia Trung Quốc tin rằng phi cơ tiêm kích trên biển J-15 mạnh hơn các máy bay MiG-29 của Ấn Độ, Kanwa cho biết máy bay của Trung Quốc vẫn đang trong giai đoạn phát triển. Trong khi MiG-29 đã được sử dụng trong nhiều chiến dịch trên không, J-15 sẽ chưa thể sẵn sàng đưa vào hoạt động trước năm 2020. Thêm vào đó, vẫn chưa có thông tin nào cho thấy Trung Quốc có thể điều động J-31 (một trong những mẫu máy bay tàng hình mới của nước này) từ tàu sân bay hay chưa.

Chiếc J-15 hiện đang được thử nghiệm chiến đấu trên tàu Liêu Ninh, bao gồm khả năng bắn tên lửa tầm trung không đối không PL-12, tên lửa tầm ngắn PL-8B và tên lửa chống hạm Ỵ-83. Có những báo cáo không chính thức cho thấy Trung Quốc cũng đang thử nghiệm những phiên bản J-15 phục vụ tác chiến điện tử và tiếp nhiên liệu. 

Cũng theo Kanwa, con số 35 máy bay J-15 mà nhiều chuyên gia Trung Quốc khẳng định nước này sẽ sản xuất được trong năm 2015 là một số liệu có phần lạc quan thái quá.

Do cả tàu Liêu Ninh và Vikramaditya không sử dụng máy phóng máy bay, loại máy bay cảnh báo sớm duy nhất có thể đáp trên các tàu sân bay này là trực thăng Ka-31 của Nga. Ngay cả khi Ấn Độ thuyết phục thành công để Mỹ bán máy bay E-2D, loại máy bay này chỉ có thể cất cánh từ một căn cứ trên đất liền.

Tuy nhiên, một giám đốc của Xưởng đóng tàu Giang Nam ở Thượng Hải, được cho là nơi tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc sẽ được đóng nội địa, khẳng định rằng tàu sân bay Type 001A sẽ tốt hơn cả tàu Vikramaditya và tàu sân bay trực thăng lớp Izumo của Nhật Bản.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin của Indian Defense News, ấn bản chuyên về công nghệ quốc phòng của Ấn Độ, ra đời từ năm 2011.

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !