Trung Quốc sẽ chiếm "Chuỗi đảo thứ hai" vào năm 2020
Đô đốc Liu Huaqing |
Theo tờ Tin tức buổi tối Tiềm Giang đặt trụ sở tại thành phố Hàng Châu, trước sức mạnh quân sự của Mỹ tại khu vực Viễn Đông, hiện nay, Hải quân Trung Quốc vẫn chưa vượt qua Chuỗi đảo thứ nhất, kéo dài từ quần đảo Aleutian tới Philippines.
Ngoài ra, những đồng minh chủ chốt của Mỹ tại khu vực Đông bắc Á bao gồm Nhật Bản và Hàn Quốc đều đóng vai trò chủ chốt trong việc kìm chế Trung Quốc. Không chỉ nắm trong tay lực lượng quân sự mạnh mẽ, cả Seoul và Tokyo còn cung cấp các căn cứ không quân, hải quân và hậu cần cho quân đội Mỹ.
Nhờ kiểm soát vùng eo biển La Perouse, eo biển Tsugaru và eo biển Tsushima, Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ không chỉ có khả năng phản công ngay lập tức trước một cuộc tấn công từ Triều Tiên bằng cách tập hợp lực lượng lục quân trên bán đảo Triều Tiên, mà còn bảo vệ đảo Guam – căn cứ không quân và hải quân chủ chốt của Mỹ tại Tây Thái Bình Dương, khỏi mọi khả năng tấn công.
Hiện nay, 150.000 quân nhân Mỹ đang làm nhiệm vụ tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương bao gồm 50.000 lính lục quân, 39.000 lính không quân và 60.000 lính hải quân.
Năm 1982, Đô đốc Liu Huaqing – cựu Tư lệnh Hải quân Trung Quốc, đồng thời là người đề xuất chiến lược hiện đại hóa lực lượng hải quân, cho rằng Trung Quốc cần kiểm soát đảo “Chuỗi đảo thứ nhất và thứ hai vào năm 2010 và 2020". Ngoài ra, Hải quân PLA cần sẵn sàng đón nhận những thách thức của quân đội Mỹ tại Tây Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương vào năm 2040. Nếu Trung Quốc có thể giành quyền kiểm soát Chuỗi đảo thứ hai trong 7 năm tới, Biển Đông sẽ trở thành sân sau của Hải quân PLA.