Trung Quốc ra báo cáo về nhân quyền ở Mỹ

Trung Quốc đang "tập thói quen" phán xét những nước khác của một cường quốc hay chỉ là một “đòn” trả đũa Mỹ?

Mỹ đã luôn cho rằng mình có quyền được rao giảng cho các nước khác về cách mà họ nên cư xử như thế nào với người dân trong nước của họ. Trên tinh thần đó, hàng năm, Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra một báo cáo nhân quyền. Về cơ bản, Mỹ sẽ chĩa mũi nhọn chỉ trích với các nước không “đạt yêu cầu”. Tất nhiên, bản báo cáo có xu hướng “ưu ái” hơn cho các đồng minh thân cận của mình và chê bai thậm tệ với một số nước mà họ không ưa. Đó chính là lý do hàng năm, mỗi khi Mỹ công bố bản báo cáo này, họ lại nhận được sự phản đối gay gắt của nhiều nước trên thế giới.

Nhưng có vẻ như đã đến lúc không phải ai cũng chỉ biết ngồi nghe và chấp nhận các báo cáo từ Washington, điển hình là Trung Quốc. Trung Quốc vừa công bố bản báo cáo nhân quyền của mình đối với Hoa Kỳ. Tất nhiên, bản báo cáo sẽ chỉ chính xác trong phạm vi những gì mà Trung Quốc biết về Mỹ, nhưng nhiều thông tin chứa ở trong là rất gần với thực tế. Tình trạng tội tệ của nạn bạo lực súng ống và tội phạm ở Mỹ cao hơn nhiều so với những nước công nghiệp phát triển khác cũng như tỷ lệ tù nhân trong tổng số dân ở mức cao nhất thế giới... là điều mà Trung Quốc cho rằng nó hoàn toàn không tương xứng với danh xưng “Vùng đất của Tự do” mà Mỹ vẫn rêu rao nhiều thập kỷ qua.

Trung Quốc ra báo cáo về nhân quyền ở Mỹ - ảnh 1
Một nhà tù của Mỹ ở California

Quan điểm của Trung Quốc cho rằng Hoa Kỳ đang tỏ ra đạo đức giả trong việc chỉ trích các quốc gia khác, và Mỹ nên loại bỏ các bản báo cáo như vậy trước khi Trung Quốc bắt chước và nói với những quốc gia khác phải làm gì với "nạn nhân" đầu tiên sẽ là chính bản thân Mỹ.

Thêm vào đó là các báo cáo của cả hai đảng lớn ở Mỹ gần đây xác nhận rằng các quan chức dưới thời Tổng thống Bush đã cho phép sử dụng rộng rãi các hình thức tra tấn tù nhân. Và thực tế là không ai trong số họ đã từng bị kết tội hoặc bị truy tố, ở điểm này, Mỹ có vẻ giống bị kết tội hơn là bị chê bai đạo đức giả.

Tờ "Chính sách đối ngoại" cho rằng, báo cáo của Trung Quốc có thể không khách quan, và thực tế là các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ cho phép các vụ tra tấn không có nghĩa là Washington đã không thực hiện nhiều điều đáng kể. Nhưng vấn đề là khoảng cách giữa lý tưởng công khai của Mỹ và các hành vi trên thực tế của nó không phải lúc nào cũng giống nhau.

Trên thực tế, các bản báo cáo nhân quyền của Mỹ mang lại những ảnh hưởng khá lớn trên toàn cầu. Các quốc gia nhỏ hơn và yếu hơn có xu hướng chịu đựng sự bất đối xứng về quyền lực có lợi cho Mỹ khi họ được Mỹ thuyết phục rằng quyền lực được sử dụng những điều tốt đẹp hơn.

Các cuộc tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 đã tạo ra một làn sóng bất thường của sự cảm thông đối với Hoa Kỳ, và người ta nhìn thấy một phản ứng tương tự như trong vụ đánh bom ở cuộc thi Marathon Boston.

Cũng theo tờ "Chính sách đối ngoại", nhiều người Mỹ quan niệm rằng "sẽ là ngu ngốc để tin rằng ai đó sẽ giành chiến thắng trong một cuộc chiến chỉ vì họ là những "người tốt".

Đó có thể là cách mà Mỹ nhìn nhận về chính bản thân mình, nhưng người Mỹ chỉ chiếm 5% dân số thế giới, và rất nhiều người khác trên thế giới có nhiều quan điểm khác hơn họ.

Minh Anh

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !