Trung Quốc: Quyền lực của ông Tập Cận Bình đã mạnh hơn rất nhiều
Trung Quốc: Quyền lực của ông Tập Cận Bình đã mạnh hơn rất nhiều
Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (South China Morning Post) xuất bản tại Hong Kong số ra ngày 5/9 vừa cho biết, đương kim Phó chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tập hợp được một lực lượng và quyền lực rất mạnh sau khi phá vỡ mọi nỗ lực của ông Hồ Cẩm Đào trong việc sắp xếp các đồng minh của mình vào các chức vụ cấp cao trong chính quyền mới.
![]() |
Phó chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình |
Theo tờ nhật báo của Hong Kong, ông Hồ Cẩm Đào đã có những hoạt động đầy sự tính toán và thận trọng nhằm thăng chức cho một nhân vật thân tín của ông là Hồ Xuân Hoa vào Thường vụ Bộ Chính trị, BCH trung ương ĐCS Trung Quốc. Tuy nhiên, dự định của ông Hồ Cẩm Đào đã không thể thành công khi vấp phải sự phản đối kịch liệt của các nhân vật cấp cao khác trong chính phủ.
Theo Reuters, ông Hồ Xuân Hoa là một trong những đồng minh thân cận nhất của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào. Ngoài "Bí thư tương lai" Tập Cận Bình, ông “tiểu Hồ” là con át chủ bài tiếp theo để ông Hồ Cẩm Đào duy trì ảnh hưởng sau khi rời bỏ vị trí Tổng bí thư theo quy định của hiến pháp Trung Quốc vào cuối năm nay.
Tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, ông Hồ Xuân Hoa bắt đầu sự nghiệp chính trị từ Liên đoàn Thanh niên Cộng sản, bệ phóng quyền lực của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào. Gần như ngay lập tức, ông được phái đến Tây Tạng, nơi ông Hồ Cẩm Đào làm Bí thư giai đoạn 1988 - 1992.
Tổng cộng, ông Hồ Xuân Hoa ở Tây Tạng 23 năm. Năm 2006, ông được bầu làm người đứng đầu Đoàn Thanh niên, sau đó làm Chủ tịch rồi Bí thư Hà Bắc. Năm 2009, ông chuyển đến khu tự trị Nội Mông.
![]() |
Ông Hồ Xuân Hoa - cựu Bí thư khu ủy Nội Mông - Trung Quốc |
Các nguồn tin thân cận của ban lãnh đạo cấp cao ĐCS Trung Quốc cho biết thay vì được vào Thường vụ Bộ Chính trị, ông Hồ Xuân Hoa có thể sẽ được trao một vị trí với rất nhiều thử thách: Bí thư thành ủy Trùng Khánh, nơi “ngôi sao sáng” Bạc Hy Lai đã tắt lịm trong một vụ bê bối chính trị lớn nhất Trung Quốc trong vòng 20 năm qua.
Chưa hết, dư luận Trung Quốc mấy ngày nay còn đang rất xôn xao khi hay tin ông Lệnh Kế Hoạch, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng bị giáng chức xuống làm Trưởng ban mặt trận thống nhất. Điều đáng nói hơn, ông Lệnh Kế Hoạch cũng là một nhân vật cực kỳ thân tín của ông Hồ Cẩm Đào – người chuẩn bị kết thúc thập kỷ lãnh đạo đất nước Trung Quốc.
Hai vụ “điều chuyển cán bộ” này được dư luận trong và ngoài Trung Quốc thầm hiểu rằng ông Tập Cận Bình đã “dẫn điểm” trước ông Hồ Cẩm Đào trong những trận đấu quan trọng. Khi có thể loại bỏ được những nhân vật thân tín của người tiền nhiệm trong những vị trí cấp cao của chính phủ sắp tới, ông Tập Cận Bình sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều trong việc tập hợp sự ủng hộ và có thể nhanh chóng đưa ra những quyết sách quan trọng. “Mất mát của ông Hồ Cẩm Đào là cái được của ông Tập Cận Bình. Ông Tập hiện đang trong hoàn cảnh bớt khó khăn hơn trước đây rất nhiều”, một quan chức cấp cao (giấu tên) của ĐCS Trung Quốc bình luận.
Hiện Trung Quốc đang rơi vào vũng lầy suy thoái kinh tế và bắt đầu gặp khá nhiều những bất ổn xã hội có thể đe dọa phá hỏng thành tựu của hàng chục năm phát triển kinh tế trước đó. Dư luận nước này đòi hỏi chính phủ Trung Quốc phải đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và cải cách xã hội – một nhiệm vụ không hề dễ dàng đối với ông Tập Cận Bình và nếu không tìm được sự nhất trí cao độ trong Bộ Chính trị, rất có thể “con tàu” Trung Quốc sẽ trệch đường ray nghiêm trọng.
Ông Ngô Quốc Quang, chuyên gia khoa học chính trị tại ĐH Victoria (Canada) đồng thời là một cựu đảng viên ĐCS Trung Quốc cho rằng Phó chủ tịch Tập Cận Bình sẽ được hưởng lợi rất lớn nếu như ông Hồ Xuân Hoa không giành được một ghế trong Thường vụ Bộ chính trị tại Đại hội 18.
Trong lúc này, có nhiều nguồn tin cho rằng ông Hồ Cẩm Đào vẫn nuôi hy vọng “lái” được ông Hồ Xuân Hoa vào chức Bí thư thành ủy Thượng Hải – một trung tâm tài chính của Trung Quốc và chắc chắn sẽ có giá trị hơn nhiều so với chức Bí thư Trung Khánh. Nhưng với thế lực hiện tại mà ông Tập Cận Bình đã đạt được, có vẻ đó là nhiệm vụ bất khả thi.
T.D.P

