Trung Quốc phóng thêm 8 vệ tinh giám sát hàng hải
Trung Quốc phóng thêm 8 vệ tinh giám sát hàng hải
Trung Quốc: Kinh hãi nước sông bỗng chuyển màu đỏ máu
Chiếc bàn chải đánh răng 3 USD... cứu cả trạm ISS
![]() |
Trung Quốc cho phóng 8 vệ tinh mới nhằm tăng cường khả năng giám sát hàng hải |
Phạm vi giám sát của 8 thiết bị vệ tinh sắp được Trung Quốc tiến hành phóng lên không gian sẽ có khả năng theo dõi mọi hoạt động diễn ra tại đảo Điếu Ngư/Senkaku nằm trong vùng biển Hoa Đông vốn đang xảy ra tranh chấp lãnh thổ với Nhật Bản cùng bãi cạn Scarborough và quần đảo Hoàng Sa thuộc Biển Đông.
Ngoài nhiệm vụ giám sát trên biển, 8 vệ tinh mới sẽ còn hỗ trợ hoạt động nghiên cứu các nguồn tài nguyên thiên nhiên trong khu vực.
Kế hoạch trên được ông Jiang Xingwei – Giám đốc Cục Ứng dụng vệ tinh hải dương quốc gia Trung Quốc thông báo trong buổi lễ khánh thành một phòng nghiên cứu mới tại Viện Hải dương quốc gia và Hội nghị thượng đỉnh Đại dương kỹ thuật số Trung Quốc diễn ra tại thành phố Thiên Tân.
8 vệ tinh mới sẽ lần lượt được phóng vào không gian trước thời điểm kết thúc năm 2020. Trong đó, 4 vệ tinh chịu trách nhiệm giám sát sự thay đổi màu nước biển, 2 vệ tinh giám sát dòng chảy nước biển và 2 vệ tinh radar hàng hải phục vụ những mục đích khác. Kế hoạch này sẽ giúp Trung Quốc thu thập thêm thông tin trên đất liền và trên biển đồng thời giám sát môi trường hàng hải.
Trung Quốc hiện đã có 3 vệ tinh giám sát các vùng biển nằm trong lãnh thổ nước này và các quần đảo ngoài khơi bao gồm đảo Điếu Ngư mà phía Nhật Bản gọi là Senkaku và bãi cạn Scarborough, cùng nhiều hòn đảo thuộc Biển Đông – khu vực đang xảy ra những tranh chấp lãnh thổ liên quan tới Nhật Bản, Philippines, Đài Loan, Malaysia và Brunei.
Tuy nhiên, ông Jiang nhận định lĩnh vực khoa học và công nghệ vệ tinh hải dương của Trung Quốc vẫn đang trong giai đoạn phát triển do đó chất lượng hoạt động còn đứng sau nhiều quốc gia khác trong đó có Mỹ và các nước châu Âu. Điển hình, thời gian hoạt động của các vệ tinh do Trung Quốc sản xuất ngắn hơn rất nhiều so với các vệ tinh được những nước khác phát triển.
Trung Quốc hy vọng hàng loạt vụ phóng vệ tinh mới trong vòng 8 năm tới sẽ giúp cải thiện chất lượng cho các nhiệm vụ giám sát và nghiên cứu đồng thời đặt nền móng cho những bước tiến xa hơn về khả năng giám sát hàng hải của quốc gia đông dân nhất thế giới.
minh thu
