Trung Quốc phản đối Nhật – Mỹ tập trận đánh chiếm đảo
![]() |
| Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hiện là tâm điểm tranh chấp lãnh thổ giữa Nhật Bản và Trung Quốc |
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản - Itsunori Onodera cho biết Nhật Bản và Mỹ sẽ tiến hành cuộc tập trận chung nằm trong kế hoạch tăng cường khả năng chiến đấu của các Lực lượng phòng vệ Nhật Bản (SDF) và hợp đồng tác chiến với Mỹ.
Hồi tháng Tư, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng thông báo khoảng 1.000 binh lính thuộc SDF sẽ tham gia cuộc tập trận trong tháng này trên một hòn đảo và căn cứ quân sự của Mỹ tại California. Đây sẽ là lần đầu tiên các quân nhân của SDF tham gia vào một cuộc tập trận trên lãnh thổ Mỹ.
Tokyo và Washington khẳng định cuộc tập trận lần này không nhằm tới mục tiêu chuẩn bị tấn công bất cứ quốc gia nào bởi nó tương tự như những cuộc diễn tập trước đây được 2 nước tổ chức. Tuy nhiên, thông qua các kênh ngoại giao, Trung Quốc đã yêu cầu Nhật Bản và Mỹ ngừng ngay kế hoạch tập trận trong tháng này.
Theo kế hoạch, Chủ tịch Trung Quốc – Tập Cận Bình sẽ tham gia một cuộc họp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ - Barack Obama vào ngày 7 – 8/6. Trong khi đó, quân đội Mỹ - Nhật Bản sẽ tổ chức tập trận hôm 10/6 tới.
Khoảng 1.000 binh lính thuộc Lực lượng Phòng vệ mặt đất, Lực lượng Phòng vệ bờ biển và Lực lượng Phòng vệ trên không của Nhật Bản sẽ tham gia cuộc diễn tập hôm 10/6 mà phần lớn là các quân nhân hoạt động trên 3 con tàu của Lực lượng Phòng vệ bờ biển cùng sự xuất hiện của tàu khu trục Hyuga nặng 13.950 tấn, một tàu khu trục chở trực thăng, tàu khu trục Atago nặng 7.750 tấn và một tàu khu trực trang bị hệ thống chiến đấu Aegis.
Theo đó, khoảng 250 binh sĩ thuộc Lực lượng Phòng vệ mặt đất, 730 quân nhân thuộc Lực lượng Phòng vệ bờ biển và 5 thành viên Lực lượng Phòng vệ trên không sẽ tham gia cuộc diễn tập với quân đội Mỹ tại California.
Mối quan hệ song phương giữa Nhật Bản và Trung Quốc ngày càng rạn nứt kể từ khi Tokyo quyết định quốc hữu hóa quần đảo Senkaku mà Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư hồi tháng 9 năm ngoái. Kể từ đó, Trung Quốc thường xuyên đưa tàu tuần duyên tới hải phận gần với quần đảo này. Bắc Kinh cũng khẳng định chủ quyền với chuỗi đảo Senkaku/Điếu Ngư, vốn nằm dưới quyền kiểm soát của Tokyo vào năm 1895.
