Trung Quốc phản đối Nhật Bản đàm phán với Đài Loan về Điếu Ngư
Ông Hồng Lỗi cho biết, vùng biển thuộc quần đảo Điếu Ngư (mà Nhật Bản gọi là Senkaku) là thuộc chủ quyền của Trung Quốc.
Tàu công vụ của Trung Quốc liên tục xuất hiện tại vùng biển gần đảo Điếu Ngư/Senkaku trong suốt 9 ngày qua |
Các quan chức ngành ngư nghiệp Trung Quốc hôm thứ Bảy cho biết, họ vẫn điều động tàu hoạt động tại cùng biển gần đảo Điếu Ngư trong suốt kì nghỉ lễ Trung Thu và Quốc Khánh. Bên cạnh đó, 4 chiếc tàu của khảo sát của Trung Quốc luôn có mặt ở vùng biển này suốt từ hôm thứ Ba tuần trước.
Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba cho biết, chính quyền Nhật Bản hy vọng sẽ đàm phán với Đài Loan về vùng biển được đánh bắt cá. Ông Hồng Lỗi cho biết, chính quyền Nhật Bản nên có quan điểm nghiêm túc về nguyên tắc một nước Trung Quốc và cần xử lý đúng đắn các vấn đề liên quan.
Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc cho biết, Mỹ từng nói rằng họ không can thiệp vào tranh chấp giữa Trung Quốc và Nhật Bản, hy vọng các bên “đi đến đàm phán” về vấn đề này.
Ông Hồng Lỗi cung nhấn mạnh, phía Nhật Bản nên sửa chữa những sai lầm của mình và quay lại bàn đàm phán để giải quyết vấn đề tranh chấp.
Khi trả lời câu hỏi liên quan đến các hoạt động hàng hải của Trung Quốc, ông Hồng Lỗi cho biết việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lợi ích hàng hải là nghĩa vụ cao cả của quân đội Trung Quốc.
Phía Nhật Bản đã xác nhận, tàu công vụ của Trung Quốc đã di chuyển trong vùng biển gần đảo Điếu Ngư đang tranh chấp này liên tục trong 9 ngày qua bắt đầu từ hôm 1/10. Đến trưa nay 9/10, có 4 tàu hải giám của Trung Quốc là hải giám 51, hải giám 66, hải giám 75 và hải giám 83 đang hoạt động tại vùng biển gần đảo Điếu Ngư/Senkaku. Ngoài ra, phía Nhật Bản cũng phát hiện thêm tàu ngư chính 201 cũng đang ở khu vực cách đảo Senkaku/Điếu Ngư 44km về phía Tây Bắc.