Trung Quốc phản đối Mỹ đưa tàu chiến trị giá 4 tỷ USD tới Hàn Quốc

Hải quân Mỹ đề nghị điều động tàu chiến mặt nước tối tân nhất của nước này là tàu khu trục tên lửa dẫn đường thế hệ mới USS Zumwalt (DDG 1000) trị giá 4 tỷ USD tới Hàn Quốc, nhằm đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên.

Tờ The Korea Herald cho hay đây là lời đề nghị được Chỉ huy Bộ tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Harry Harris đề cập trong cuộc họp với các quan chức Hàn Quốc ở Hawaii trong tháng Một.

Theo ông Harris, tàu USS Zumwalt với lượng giãn nước toàn tải lên tới 16.000 tấn, có khả năng sẽ được triển khai tới căn cứ hải quân ở tỉnh Jeju hoặc Jinhae, phía nam Hàn Quốc. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ vẫn chưa đưa ra lời đề nghị chính thức. 

Trung Quốc phản đối Mỹ đưa tàu chiến trị giá 4 tỷ USD tới Hàn Quốc - ảnh 1

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường thế hệ mới USS Zumwalt (DDG 1000) của Mỹ.

"Đây chưa phải là lời đề nghị chính thức. Nhưng hành động này cho thấy Mỹ đang tích cực phản ứng trước chương trình hạt nhân của Triều Tiên", một quan chức Hàn Quốc trả lời tờ The Korea Herald. 

Còn theo phát ngôn viên chính phủ Hàn Quốc: "Sự xuất hiện của tàu USS Zumwalt có thể ngăn chặn mối đe dọa từ lực lượng hạt nhân và quân đội Triều Tiên. Nếu Mỹ chính thức đưa ra lời đề nghị, chúng tôi sẽ xem xét và đưa ra thời gian cụ thể triển khai tàu Zumwalt". 

Tàu USS Zumwalt được quân đội Mỹ đưa vào biên chế hồi tháng 10/2016 và là tàu dẫn đầu trong 3 tàu khu trục tên lửa dẫn đường. Trang bị tên lửa SM-1, SM-2 và SM-6, tàu Zumwalt có khả năng phòng thủ trước sự tấn công của các tên lửa đạn đạo. 

Nhiều nguồn tin cho hay trong tương lai, tàu USS Zumwalt có thể được trang bị thêm vũ khí laser và nhiều loại vũ khí tối tân khác. Tuy nhiên, trong vài tháng qua, tàu USS Zumwalt đã gặp phải hàng loạt lỗi kỹ thuật. Hiện tại, Mỹ đang cho sản xuất thêm 2 tàu USS Zumwalt. 

Về phần mình, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối Mỹ đưa tàu USS Zumwalt tới Hàn Quốc. Hôm 7/2, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lu Kang nhấn mạnh Bắc Kinh "đang theo dõi sát sao tình hình". 

Minh Thu (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !