Trung Quốc - "ổ" hacker nguy hiểm nhất thế giới
![]() |
Trung Quốc trở thành thế lực nguy hiểm nhất tấn công hệ thống máy tính của Mỹ |
Theo đó, các hacker Trung Quốc đang dần chuyển sang sử dụng ngày càng nhiều thuật toán cao cấp hoặc sử dụng thuật toán để chống phá những mục tiêu đã định sẵn như máy cảm biến và lỗ hổng trên hệ thống quân sự được Mỹ triển khai.
"Tính kiên trì của Trung Quốc kết hợp với những đột phá trong hoạt động khai thác qua nhiều năm, đang ngày càng tạo nên những thách thức lớn với hệ thống thông tin và khách hàng. Khả năng thâm nhập thông tin hệ thống phòng thủ của Trung Quốc đang đe dọa tiềm lực và khả năng điều hành quân sự của Mỹ", Ủy ban Đánh giá quan hệ An ninh và Kinh tế Mỹ - Trung Quốc cho biết.
Một quan chức tình báo Mỹ cho rằng những nỗ lực xâm nhập thông tin liên tiếp của Trung Quốc là nhằm bưng bít hoặc gián đoạn hoạt động tình báo của Mỹ, cũng như hoạt động của các vệ tinh viễn thông, hệ thống vũ khí chiến lược và các máy tính định vị.
Báo cáo của Ủy ban Đánh giá quan hệ An ninh và Kinh tế Mỹ - Trung Quốc đồng thời cảnh báo giới chức Mỹ về mối nguy hiểm ngày càng gia tăng trong lĩnh vực quân sự và các ngành công nghiệp trọng yếu như nhà máy điện, các kênh thông tin và viễn thông.
Trong bài phát biểu ngày 11/10, Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ - Leon Panetta cho rằng khả năng tấn công mạng của Nga và Trung Quốc có thể phá hủy những âm mưu khủng bố như sự kiện 11/9/2011 tại Mỹ.
Phần lớn các cuộc tấn công do Trung Quốc tiến hành đều nhắm vào hệ thống máy tính quân sự và chính quyền Mỹ, nhằm thu thập thông tin tình báo hoặc công nghệ. Trong đó, những cuộc xâm nhập vào hệ thống quân sự Mỹ là đặc biệt nguy hiểm hơn cả bởi các chuyên gia sẽ phải mất hàng tuần để điều tra nguyên nhân gây gián đoạn thậm chí phá hủy hoàn toàn hệ thống.
Theo kế hoạch, bản báo cáo hàng năm về an ninh mạng của Ủy ban Đánh giá quan hệ An ninh và Kinh tế Mỹ - Trung Quốc - cơ quan được Quốc hội Mỹ thành lập vào năm 2000, sẽ chính thức được công bố vào ngày 14/11 tới. Ủy ban kêu gọi Quốc hội nên thành lập chế tài trừng phạt những công ty tham gia hoặc hưởng lợi từ ngành công nghiệp gián điệp và định rõ số tiền trợ thuế trái phép.
Dự thảo báo cáo của Ủy ban Đánh giá quan hệ An ninh và Kinh tế Mỹ - Trung Quốc kết luận rằng mạng lưới chuyên gia tấn công mạng quân sự và dân sự của Trung Quốc có sự góp mặt của cả những đơn vị thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.
Theo số liệu từ nhà cung cấp dịch vụ CloudFlare Inc có trụ sở tại San Francisco, số vụ tấn công mạng chiếm 15% trên giao thông mạng Internet toàn cầu mỗi ngày. Đặc biệt, tỷ lệ này tăng thêm 6,5% vào ngày 1/10/2011 – Ngày Quốc Khánh Trung Quốc, thời điểm mà "nhiều công nhân được nghỉ làm".
Khả năng quân sự của Trung Quốc bao gồm các cuộc tấn công mạng vẫn không được đem ra bàn thảo trong các cuộc tranh luận bầu cử tổng thống Mỹ ngay cả khi ứng cử viên Đảng Cộng hòa - Mitt Romney lên tiếng chỉ trích nền thương mại và điều phối tiền tệ của Trung Quốc.
Vào tháng 3, Ủy ban Đánh giá quan hệ An ninh và Kinh tế Mỹ - Trung Quốc đã tiết lộ bản báo cáo được Tập đoàn Northrop Grumman thực hiện, khẳng định tiềm năng công nghệ mạng của Trung Quốc đủ tiên tiến để làm gián đoạn hoạt động quân sự của Mỹ trong cuộc chiến với Đài Loan.
Vào tháng 11/2011, Hội đồng Tình báo quốc gia Mỹ đã sử dụng thông tin từ 13 cơ quan để đưa ra kết luận rằng "Trung Quốc và Nga được xem là những đối thủ chiến lược của Mỹ và là 2 quốc gia thu thập thông tin nhiều nhất về nền kinh tế và công nghệ Mỹ".
Năm ngoái, bản báo cáo thường niên của ủy ban Trung Quốc đã tiết lộ thông tin về việc các hacker máy tính khả năng thuộc quân đội Trung Quốc đã can thiệp vào hoạt động vệ tinh của chính phủ Mỹ 4 lần trong năm 2007 và 2008 thông qua một căn cứ dưới mặt đất tại Na Uy.