Trung Quốc: Nữ phi hành gia 8X đầu tiên bị tố gian lận tuổi

Được vinh danh là phi hành gia trẻ tuổi nhất bay vào vũ trụ, song Vương Á Bình – một trong ba thành viên phi hành đoàn tàu Thần Châu 10, đang bị cộng đồng mạng Trung Quốc nghi ngờ gian lận tuổi tác.
Trung Quốc: Nữ phi hành gia 8X đầu tiên bị tố gian lận tuổi - ảnh 1
Nữ phi hành gia Vương Á Bình

Hôm 11/6, tên lửa đẩy Trường Chinh 2F đã đưa thành công tàu Thần Châu-10 cùng 3 phi hành gia là Nhiếp Hải Thắng, Trương Hiểu Quang và Vương Á Bình rời khỏi Trung tâm vũ trụ Tửu Tuyền nằm phía tây bắc Trung Quốc vào lúc 17h38 (giờ Bắc Kinh).

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Trung Quốc cho biết tàu Thần Châu 10 sẽ ở trên quỹ đạo trong vòng 13 ngày. Đây là sứ mệnh vũ trụ dài nhất của Trung Quốc cho tới nay.

Nếu như thông tin được Bắc Kinh công bố là chính xác thì cô Vương sinh vào đầu những năm 1980, đã trở thành phi hành gia trẻ tuổi nhất tại Trung Quốc bay vào không gian.

Cô Vương từng là một trong hai nữ ứng cử viên sáng giá tham gia phi hành đoàn tàu Thần Châu 9, thực hiện sứ mệnh bay vào vũ trụ hồi năm ngoái. Tuy nhiên cuối cùng, cô Lưu Dương đã được chọn và trở thành nữ phi hành gia đầu tiên của Trung Quốc tham gia sứ mệnh khám phá không gian. 

Cô Vương chính thức tham gia lực lượng Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) vào tháng 8/1997. Trong cuộc trả lời phỏng vấn ngắn gọn trước giới truyền thông hôm 10/6, cô Vương nói muốn chứng minh "thế hệ 8X dám đối đầu với thách thức". Trong đó, bản sơ yếu lý lịch chính thức của cô Vương ghi nhận cô sinh năm 1980.

Tuy nhiên, bản sơ yếu lý lịch này hiện đang trở thành đề tài tranh cãi gay gắt trong cộng đồng mạng Trung Quốc. Bởi theo như thông tin đăng tải trên tờ PLA Daily và nhiều bản tin truyền thông trong nước hồi tháng Sáu năm ngoái – thời điểm cô Vương và cô Lưu được ứng cử tham gia phi hành đoàn Thần Châu 9, cô Vương sinh vào tháng 4/1978, còn cô Lưu sinh ngày 6/10/1978.

Một cư dân mạng Trung Quốc viết trên diễn đàn Tianya rằng: "Tại sao chính phủ muốn ca ngợi thế hệ 8X?". Một cư dân mạng khác trả lời: "Bởi mọi thứ tại Trung Quốc đều phục vụ mục đích chính trị".

Nguồn tin chính thức tại Trung tâm Phi hành gia Trung Quốc vào hôm qua khẳng định "bản sơ yếu lý lịch mới nhất của cô Vương là chính xác", và không đưa ra thêm lời giải thích. 

Theo Tân Hoa Xã, cô Vương cũng sẽ trở thành "giáo viên" dạy học từ vũ trụ đầu tiên tại Trung Quốc. Từ module Thiên Cung-1, cô Vương sẽ giảng một bài vật lý cho các em tiểu học dưới mặt đất.

Minh Thu

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !