Trung Quốc nôn nóng muốn tự cường quân sự

Ông Tập Cận Bình đã kêu gọi phát triển các loại khí tài quân sự tối tân một cách nhanh chóng nhằm xây dựng một đội quân hùng mạnh, trong lúc Trung Quốc đang đẩy mạnh kế hoạch hiện đại hóa quân đội.

Theo báo Tân Hoa Xã ghi nhận vào cuối ngày 4/12, phát biểu trong một Hội nghị của Quân đội Trung Quốc kéo dài 2 ngày, ông Tập nói rằng việc cải tổ quân sự cần phải được “dẫn đường bởi mục tiêu xây dựng quân đội vững mạnh”.

Trung Quốc nôn nóng muốn tự cường quân sự - ảnh 1

Chủ tịch Tập Cận Bình trong một cuộc họp báo ở Weliington, New Zealand.

Báo trích dẫn lời ông Tập như sau: “Vũ khí tối tân là hình ảnh của một đội quân hiện đại, một sự hỗ trợ quan trọng đối với an ninh quốc gia và là sự đổi mới trong quân đội”.

“Quá trình phát triển hệ thống khí tài quân sự hiện đã bước vào giai đoạn chiến lược mới và là điểm mốc quan trong để phát triển nhanh chóng”.

Ông Tập Cận Bình đang củng cố khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang có đến 2,3 triệu binh lính, khi Trung Quốc đang muốn khẳng định sức mạnh trên các vùng biển đảo đang tranh chấp ở biển Hoa Đông và biển Đông.

Trung Quốc đã phát triển công nghệ phi cơ tàng hình, tên lửa chống vệ tinh và giờ đây đã có 1 tàu sân bay đang hoạt động, với nhiều chiếc nữa dự kiến sẽ xuất hiện trong tương lai.

Chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc trong năm này sẽ tăng 12,2%, đạt mức 131,3 tỉ USD, một con số mà nhiều chính phủ và chuyên gia nói rằng chưa thể hiện hết những chi phí quốc phòng thật sự của đất nước.

Ông Tập nói rằng các loại vũ khí mới cần phải “tân tiến, hữu ích và luôn hướng về tương lai để phục vụ nhu cầu của tác chiến thực sự và bù vào điểm yếu của những trang thiết bị Trung Quốc hiện nay”.

Ông nói thêm: “Các sĩ quan quân sự ở mọi cấp bậc nền đóng vai trò dẫn đầu và sử dụng kinh nghiệm tác chiến để hướng dẫn binh linh nâng cao khả năng sử dụng vũ khí của mình.”

Tuy nhiên lực lượng vũ trang lớn nhất thế giới của Trung Quốc đã phải chịu những chỉ trích vào đầu năm nay từ các sĩ quan và báo chí quốc gia về vấn đề tham nhũng. Vấn nạn hối lộ mà ông Tập đang lên án để đấu tranh đã tồn tại bên trong quân đội từ rất lâu nay.

Vào tháng 10/2014, chính quyền Bắc Kinh cho biết một trong những cựu sĩ quan cấp cao của Trung Quốc thú nhận đã nhận hối lộ từ nhiều người để giúp họ thăng chức.

Nội dung được thực hiện qua thảm khảo nguồn tin Reuters (Anh), một trong những hãng tin lớn nhất thế giới. Reuters cung cấp bài viết, hình ảnh, đồ họa và video cho rất nhiều tờ báo, đài phát thanh, đài truyền hình, Internet và các phương tiện truyền thông khác trên toàn thế giới.

Anh Tuấn (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !