Trung Quốc nói gì khi Pakistan "nhờ vả" giải quyết căng thẳng với Ấn Độ?

Pakistan đã lên tiếng nhờ Trung Quốc làm trung gian hòa giải xung đột với Ấn Độ, đồng thời hy vọng Bắc Kinh có thể đóng góp tích cực trong tiến trình giảm thiểu căng thẳng.

Theo thông báo chính thức trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 28/2, trong cuộc điện đàm vào đêm ngày 27/2 với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Shah Mehmood Qureshi đã đưa ra lời đề nghị Bắc Kinh giúp đỡ giải quyết căng thẳng giữa nước này với Ấn Độ.

Tiêm kích MiG-21 của Ấn Độ và chiến đấu cơ F-16 của Pakistan.

Ông Qureshi đã nói với ông Vương về những diễn biến mới nhất liên quan tới cuộc xung đột Ấn Độ - Pakistan đồng thời bày tỏ hy vọng Bắc Kinh sẽ tiếp tục giữ vai trò tích cực giúp giải quyết tình hình căng thẳng hiện nay.

Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc hy vọng “cả Ấn Độ và Pakistan kiềm chế để ngăn chặn tình hình căng thẳng mở rộng”.

Hôm 28/2, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ren Guoqiang cũng nhấn mạnh, Ấn Độ và Pakistan nên ngăn chặn căng thẳng xung đột leo thang.

Mối quan hệ hữu hảo giữa hai nước sẽ tốt cho cả hai và hòa bình khu vực, ông Ren nói.

Trung Quốc cũng một lần nữa kêu gọi Islamabad và New Delhi tiến hành đối thoại để duy trì nền hòa bình khu vực và ngăn chặn cuộc tranh chấp kéo dài giữa hai nước ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

Trước đó vào sáng ngày 27/2, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cũng đã gặp gỡ Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Sushma Swaraj bên lề cuộc họp ba bên với Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov ở thành phố Wuzhen thuộc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

“Trung Quốc đặc biệt quan ngại về tình hình căng thẳng ở khu vực Nam Á. Là người bạn của cả Ấn Độ và Pakistan, Trung Quốc hy vọng hai bên có thể kiềm chế để tránh làm căng thẳng gia tăng”, Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn lời ông Vương.

Tuy nhiên, phát biểu trên truyền hình hôm 27/2, Thủ tướng Pakistan Imran Khan đã đưa ra lời cảnh báo rằng căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan có thể dẫn tới một cuộc chiến hạt nhân.

Trong những ngày qua, cả Ấn Độ và Pakistan đã tiến hành nhiều đợt không kích vào nhau. Thậm chí, lục quân hai nước cũng liên tục nã đạn pháo vào hàng chục vị trí của nhau.

Đỉnh điểm trong cuộc không chiến ngày 27/2 giữa Ấn Độ và Pakistan, hai chiến đấu cơ đã bị bắn rơi. Mảnh vỡ của hai chiến đấu cơ này đều nằm trong khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát. Một mảnh vỡ được xác định là từ tiêm kích MiG-21 của không quân Ấn Độ và một mảnh vỡ khác là từ chiến đấu cơ F-16 của Pakistan. Trước đó, Ấn Độ cũng khẳng định đã bắn rơi máy bay F-16 của Pakistan.

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Trung Quốc nói gì khi Pakistan nhờ vả giải quyết căng thẳng với Ấn Độ căng thẳng ấn độ pakistan quân đội ấn độ vùng Kashmir Trung Quốc Pakistan Vương Nghị quan hệ trung quốc ấn độ quan hệ trung quốc pakistan chiến tranh ấn độ pakistan tranh chấp ấn độ pakistan tiêm kích MiG-21 chiến đấu cơ F-16

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !