Trung Quốc: Nhật sai lầm khi coi Trung Quốc là đối thủ
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương đã đưa ra lời phản bác trên sau khi các phương tiện truyền thông dẫn lời Thủ tướng Abe cho rằng sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc và các mối đe dọa hạt nhân từ phía Triều Tiên là lý do chính dẫn đến việc Nhật Bản thành lập Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) kiểu Mỹ.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. |
Tần Cương đã nói với các phóng viên: “Nhật Bản khiêu khích Trung Quốc hết lần này đến lần khác. Nhật Bản thực sự đang muốn làm cái gì?”. “Nếu Nhật Bản khăng khăng coi Trung Quốc là đối thủ, thì đó sẽ là một sự lựa chọn sai lầm, một tính toán sai lầm”.
Ông này cũng cáo buộc các nhà lãnh đạo Nhật Bản "ngang nhiên thổi phồng cái gọi là mối đe dọa từ Trung Quốc". Ông nói: "Chúng tôi hy vọng rằng phía Nhật Bản sẽ nghiêm túc suy nghĩ về lịch sử, đối mặt với thực tại, suy nghĩ về tương lai và đi theo con đường phát triển hòa bình, thay vì thường xuyên gây sự với Trung Quốc”. "Nhật Bản nên làm nhiều hơn để thúc đẩy sự tin tưởng lẫn nhau với các nước láng giềng và thúc đẩy hòa bình, ổn định khu vực".
Hôm 7/11, Hạ viện Nhật Bản đã thông qua một dự luật nhằm thành lập Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) kiểu Mỹ, một bước đi mà Thủ tướng Shinzo Abe xem là có ý nghĩa quan trọng nhằm đối phó tốt hơn với môi trường an ninh đang thay đổi ở châu Á.
Trong thời gian gần đây, mối quan hệ Nhật – Trung rất căng thẳng do những tranh chấp về chủ quyền đối với quyền đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. Hai nước thường xuyên có những đợt ‘vờn’ nhau trên vùng biển này.