Trung Quốc: Nhật Bản phải từ bỏ ảo tưởng về Senkaku/Điếu Ngư

Infonet -Hôm qua, cuộc hội đàm cấp Thứ trưởng ngoại giao giữa Nhật Bản và Trung Quốc về vấn đề chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, một thứ trưởng ngoại giao Trung Quốc tuyên bố Nhật Bản “phải từ bỏ mọi ảo tưởng” về chủ quyển quần đảo này.
Trung Quốc: Nhật Bản phải từ bỏ ảo tưởng về Senkaku/Điếu Ngư - ảnh 1
Phái đoàn ngoại giao Nhật Bản trong cuộc đàm phán với phía Trung Quốc về tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư diễn ra ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày hôm qua.

Theo trang Theaustralian, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Zhang Zhijun tuyên bố Trung Quốc “sẽ tuyệt đối không dung thứ cho bất kỳ hành động đơn phương nào của phía Nhật Bản gây tổn hại đến chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc”.

“Phía Nhật Bản phải từ bỏ mọi ảo tưởng, đối mặt và sửa chữa những với những hành động sai lầm của mình bằng những bước đi cụ thể”, Thứ trưởng ngoại giao Trung Quốc tuyên bố trong một bài phát biểu được Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố sau cuộc đàm phán giữa ông Zhang và Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Chikao Kawai.

Các cuộc thảo luận diễn ra ngày hôm qua tại Bắc Kinh sau khi tranh chấp chủ quyền về quần đảo Senkaku/Điếu Ngư giữa Nhật Bản và Trung Quốc đã dẫn đến các cuộc biểu tình rầm rộ trên khắp Trung Quốc.

Tuần trước, một số công ty của Nhật trong đó có Panasonic và Honda đã buộc phải tạm thời dừng hoạt động do lo ngại về an toàn của nhân viên và tài sản công ty.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc mô tả các cuộc đàm phán hôm qua là “thẳng thắn” và cho biết hai bên đã nhất trí sẽ tiếp tục thảo luận về vấn đề này. Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn cho rằng để các bước đi tiếp theo đạt tiến bộ là trách nhiệm của Tokyo.

Trong khi đó, Hội đồng Nhà nước – Văn phòng chính phủ Trung Quốc – vừa công bố cuốn sách trắng về tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư, chỉ trích Nhật Bản đã phá vỡ thỏa thuận bất thành văn giữa hai quốc gia về quần đảo này.

Sách trắng của Trung Quốc nhấn mạnh rằng vào những năm 1970, Nhật Bản và Trung Quốc đã từng đạt được “nhận thức quan trọng” về vấn đề Senkaku/Điếu Ngư.

“Các nhà lãnh đạo hai nước khi đó đã hành động vì lợi ích lớn hơn của mối quan hệ Nhật – Trung, đạt được sự nhận thức và nhượng bộ quan trọng để “vấn đề này được giải quyết sau”, cuốn sách này cho biết.

Theo sách trắng Trung Quốc, tuy nhiên trong những năm vừa qua, những hành động của Nhật Bản, đặc biệt là việc quốc hữu hóa quần đảo này, đã vi phạm tinh thần trên.

Hãng tin AFP đưa tin, tại New York, nơi cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đang diễn ra, các quan chức Nhật Bản hôm qua tuyên bố Nhật hi vọng sẽ giải quyết tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc và Đài Loan về quần đảo Senkaku/Điếu Ngư một cách hòa bình, nhưng chủ quyền của Nhật là không thể tranh cãi.

“Chúng tôi không cho rằng có cuộc tranh chấp nào cần giải quyết ở đây” bà Naoko Saiki, lãnh đạo phụ trách về truyền thông của Bộ ngoại giao Nhật Bản phát biểu trước các phóng viên tại New York.

 “Chúng tôi không cho rằng có tranh chấp cần giải quyết xét về mặt chủ quyền hay lãnh thổ, bởi lẽ xét về thực tế lịch sử cũng như luật quốc tế thì quần đảo Senkaku là một phần của lãnh thổ Nhật Bản”, bà Saiki nói.

 “Chúng tôi không muốn có một cuộc chiến tranh hay phải dùng đến vũ lực, vì thế chúng tôi phải ổn định tình hình thông qua đối thoại hòa bình phù hợp theo luật quốc tế và đó là lập trường cơ bản của phía Nhật Bản”, bà Saiki nói tiếp.

Phái đoàn của Nhật Bản đến dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã cung cấp cho các phóng viên các bản copy tài liệu làm bằng chứng cho tuyên bố chủ quyền của Tokyo. Trong số các tài liệu đó có các bản đồ của Trung Quốc từ năm 1932 và 1960 đánh dấu quần đảo này thuộc  về lãnh thổ Nhật Bản.

LÊ DUNG

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !