Trung Quốc, Nhật Bản 'đấu khẩu' tại Liên Hiệp Quốc

Ngoại trưởng Dương Khiết Trì tố Nhật Bản “đánh cắp” Senkaku/Điếu Ngư của Trung Quốc còn đại diện của chính phủ Nhật Bản đáp trả rằng, quần đảo thuộc về họ trong cuộc họp của Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc đang diễn ra ở New York.

Trong bài diễn văn tại cuộc họp thường niên của Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, Dương Khiết Trì mạnh mẽ cáo buộc, “ăn cắp” quần đảo Điếu Ngư/Senkaku của nước này.

“Động thái (quốc hữu hóa các đảo tranh chấp) của Nhật Bản hoàn toàn bất hợp pháp và không hợp lệ. Làm thế nào họ thay đổi được một sự thật lịch sử hiển nhiên rằng, chính họ ăn cắp quần đảo (Điếu Ngư/Senkaku) từ lãnh thổ của Trung Quốc. Họ cũng không cách nào thay đổi được sự thật hiển nhiên rằng, Trung Quốc có quyền chủ quyền đối với quần đảo”, Ông Dương Khiết Trì nhấn mạnh.

Trung Quốc, Nhật Bản 'đấu khẩu' tại Liên Hiệp Quốc - ảnh 1
Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì tố tội Nhật Bản "ăn cắp" quần đảo Điếu Ngư/Senkaku ngay tại cuộc họp Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Dương cũng nhắc lại cáo buộc từng nhiều lần tuyên bố trước đó, “chính phủ Nhật Bản ngang nhiên vi phạm chủ quyền của Trung Quốc”.

Đáp trả, Đại sứ Nhật Bản tại Liên Hiệp Quốc, Kazuo Kodama tuyên bố, quần đảo thuộc lãnh thổ của Nhật Bản đồng thời yêu cầu Bắc Kinh phải bồi thường thiệt hại do các cuộc biểu tình chống Nhật gần đây tại khắp Trung Quốc gây ra cho các doanh nghiệp của họ.

“Không có gì phải nghi ngờ về việc, quần đảo Điếu Ngư/Senkaku là phần lãnh thổ vốn có của Nhật Bản dựa trên các sự kiện lịch sử và luật pháp quốc tế”, Ông Kazuo Kodama phản biện sau bài “tố tội” của Ngoại trưởng Dương.

Trung Quốc, Nhật Bản 'đấu khẩu' tại Liên Hiệp Quốc - ảnh 2
Đại sứ Nhật Bản tại Liên Hiệp Quốc đứng lên phản biện sau bài phát biểu tố tội của Ngoại trưởng Dương. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, chưa chịu thua, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc, Li Baodong tiếp tục “đánh" Nhật Bản bằng cách tuyên bố, láng giềng đang giữ “tư duy thuộc địa lỗi thời”.

Trước đó, hôm 26/9, cũng tại New York, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda tổ chức họp báo tuyên bố, không có gì phải thảo luận về vấn đề lãnh thổ, “do vậy, không thể có bất cứ sự thỏa hiệp nào buộc Nhật Bản phải rút lại các tuyên bố chủ quyền”.

Trong khi đó, hôm qua, Ngoại trưởng , Hillary Clinton cũng có cuộc gặp với ông Dương Khiết Trì bên lề cuộc họp của Liên Hiệp Quốc và kêu gọi Trung, Nhật bình tĩnh, “đối thoại cùng nhau để làm dịu tranh chấp”.

Tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và Nhật Bản vốn đã tồn tại từ lâu nhưng gần đây leo thang đỉnh điểm khi chính phủ Nhật Bản thông qua kế hoạch “quốc hữu hóa” ba trong số 5 đảo thuộc quần đảo . Do leo thang đúng thời điểm nhạy cảm khi cả Trung Quốc và Nhật Bản đang phải đối mặt với những sự thay đổi về mặt chính trị ở trong nước theo sau các cuộc bầu cử sắp diễn ra nên theo nhiều nhà phân tích, cả Trung Quốc và Nhật Bản đều khó lòng nhượng bộ và tranh chấp lãnh thổ giữa họ sẽ còn kéo dài dai dẳng trong thời gian tới.

Phương Đăng

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !