Trung Quốc- Nhà đầu tư lớn thứ 3 thế giới
![]() |
Khách du lịch đứng ngắm tháp Thượng Hải ở Thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh minh họa. |
Đầu tư trực tiếp nước ngoài của gã khổng lồ châu Á năm 2012 đã tăng 17,6% so với năm 2011, lên mức 87,8 tỷ USD, theo số liệu được Bộ Thương mại, Văn phòng Thống kê Quốc gia và Cục Quản lý nhà nước về ngoại hối của Trung Quốc công bố ngày 9/9/2013.
Theo số liệu này, đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trên toàn cầu đã giảm 17%, và những phát triển đối lập với xu hướng thế giới đã đẩy Trung Quốc lên vị trí ba nhà đầu tư hàng đầu của thế giới.
Mức tăng trong năm 2011 chỉ đạt tốc độ 8,5% trong bối cảnh sự phục hồi của nền kinh tế suy thoái trên toàn cầu tiếp tục giảm do cuộc khủng hoảng tài chính ở châu Âu và Mỹ vẫn kéo dài.
Bắc Kinh đã khuyến khích các công ty Trung Quốc “đi ra quốc tế” khi mà nền kinh tế của nước này đang tiến lên phía trước, nhằm đạt được mục tiêu mở rộng từ trong nước lẫn thị phần toàn cầu.
Chính phủ Trung Quốc đã đặt mục tiêu tăng đầu tư trực tiếp nước ngoài ở mức trung bình 17% mỗi năm cho đến năm 2015 và đạt mức 150 tỷ USD.
Đến cuối năm 2012, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Trung Quốc có con số ấn tượng 531,9 tỷ USD, đứng thứ 13 thế giới, tuyên bố của chính phủ nước này cho biết.
Con số này khá nhỏ so với các nước phát triển khác, tuy nhiên, báo cáo đã giải thích nguyên nhân là bởi vì “lĩnh vực đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Trung Quốc cất cánh khá muộn”. Báo cáo cũng lưu ý rằng các khoản đầu từ nước ngoài của Mỹ lớn gấp 10 lần so với Trung Quốc, còn Anh lớn hơn đến 3 lần.
“Các lĩnh vực mà Trung Quốc đã đầu tư rất rộng và toàn diện, mặc dù (giá trị) chủ yếu tập trung ở một số ngành công nghiệp”, báo cáo cho biết.
Năm 2012, Trung Quốc đầu tư nhiều nhất vào Hồng Kông. Đứng thứ hai trong danh sách các nước đón nhận đầu tư của Trung Quốc là Mỹ, với tổng giá trị đầu tư đạt 4,05 tỷ USD, tăng 123,5% so với năm 2011.
Vào cuối năm 2012, các công ty Trung Quốc sử dụng 1,49 triệu nhân viên ở nước ngoài, khoảng một nửa trong số đó là người dân bản địa, các công ty Trung Quốc đã đem một nửa số nhân viên còn lại của mình tới các thị trường trên thế giới.