Trung Quốc ngừng lấy nội tạng tù nhân từ năm 2013
![]() |
Trung Quốc xóa bỏ hoạt động lấy nội tạng của tử tù để cấy ghép kể từ đầu năm 2013 |
Trên ấn phẩm Bulletin của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ông Wang Haibo – một chuyên gia của Trung Quốc cho biết các quan chức nước này đều thừa nhận rằng hệ thống ghép tặng sử dụng phần lớn bộ phận cơ thể được lấy từ phạm nhân bị kết án tử hình là phi đạo đức và không bền vững.
Trong vòng 2 năm qua, Tổ chức Chữ Thập Đỏ tại Trung Quốc cũng đã cho thí điểm một hệ thống hiến tạng hoạt động trên 16 địa phương và theo kế hoạch, hệ thống này sẽ được triển khai trên toàn quốc vào đầu năm 2013.
"Hệ thống hiến tạng mới đã nhận được sự đồng thuận của hội đồng cấy ghép tạng Trung Quốc và sẽ được triển khai vào đầu năm tới, nhằm loại bỏ sự phụ thuộc vào nguồn tạng được lấy từ tử tù", ông Wang nói.
Năm 2011, ông Wang được Bộ Y tế Trung Quốc chỉ định là người đứng đầu một trung tâm chuyên nghiên cứu và thành lập hệ thống phân phối hiệu quả và công bằng nguồn tạng tới những người cần cấy ghép.
Hiện tại, Văn phòng truyền thông của Bộ Y tế Trung Quốc vẫn chưa lên tiếng xác nhận thông tin trên. Tuy nhiên, thứ trưởng Bộ Y tế Trung Quốc - Huang Jiefu cho biết Trung Quốc sẽ bãi bỏ việc cấy ghép nội tạng được lấy từ tử tù trong vòng 5 năm tới, đồng thời khuyến khích người dân tham gia hiến tạng.
Trong những năm qua, hoạt động cấy ghép nội tạng tại Trung Quốc đã bị dư luận lên án mạnh mẽ do cáo buộc chỉ nhằm tới lợi nhuận và phi đạo đức. Giới phê bình cho rằng những phạm nhân nhận án tử hình cảm thấy áp lực khi phải trở thành người hiến tạng bởi nó vi phạm quyền cá nhân, phong tục tập quán và tín ngưỡng.
Việc chính phủ Trung Quốc thử nghiệm hệ thống hiến tạng quốc gia nhằm giảm sự lệ thuộc vào nguồn tạng của tử tù đã nhận được sự ủng hộ từ các nhóm nhân quyền và y tế trên thế giới.