Trung Quốc: "Mỹ mới là “đế chế tin tặc đích thực”

Hôm nay (8/5), Trung Quốc cáo buộc Hoa Kỳ gây hiềm khích giữa nước này và các nước láng giềng sau khi Lầu Năm Góc cho rằng Bắc Kinh đã sử dụng gián điệp mạng để thúc đẩy tiến trình hiện đại hóa quân sự của mình. Trung Quốc cũng gọi Washington là “đế chế tin tặc đích thực”.

Đây là lời “phản pháo” mới nhất của Trung Quốc chỉ một ngày sau khi Bộ Ngoại giao nước này bác bỏ báo cáo của Lầu Năm Góc rằng Trung Quốc đã tìm cách xâm nhập vào các mạng lưới máy tính phục vụ cho quốc phòng của Mỹ. Bắc Kinh gọi đây là một báo cáo “không có cơ sở”.

Trung Quốc:
Trung Quốc bác bỏ báo cáo của Lầu Năm Góc cáo buộc nước này tấn công mạng Hoa Kỳ.

Lầu Năm Góc cũng cho rằng Bắc Kinh đang gia tăng nỗ lực chế tạo máy bay tàng hình công nghệ tiên tiến và xây dựng thêm một tàu sân bay nữa nhằm khẳng định sức mạnh của nước này trên biển.

Tờ Quân đội Giải phóng Nhân dân nhật báo đã gọi báo cáo của Lầu Năm Góc là “sự can thiệp thô bạo vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc”.

“Việc thúc đẩy 'học thuyết mối đe dọa quân sự từ Trung Quốc' có thể làm gia tăng mâu thuẫn giữa Trung Quốc với các quốc gia khác, đặc biệt là với các nước láng giềng, nhằm đạt mục tiêu kiềm chế Trung Quốc và thu lợi về mình”, tờ nhật báo bình luận.

Tờ báo này cũng cho rằng Hoa Kỳ “đang rung tiếng chuông báo động về mối đe dọa quân sự từ Trung Quốc nhằm phục vụ cho các nhóm lợi ích của nước này và thúc đẩy hoạt động kinh doanh vũ khí. Các nhà sản xuất vũ khí Hoa Kỳ đang chuẩn bị sẵn sàng để đếm số tiền mà họ sẽ thu được”.

Bài báo cũng cho rằng Trung Quốc và Hoa Kỳ ngày càng mất niềm tin với nhau về vấn đề tấn công mạng.

Hồi tháng 2, công ty Mandiant, một công ty an ninh mạng của Mỹ, cho rằng một đơn vị quân đội Trung Quốc có thể đã đứng đằng sau một loạt các cuộc tấn công mạng nhằm vào Hoa Kỳ và lấy cắp dữ liệu từ hơn 100 công ty.

Báo cáo đó đã khơi mào cuộc khẩu chiến giữa Washington và Bắc Kinh.

Trung Quốc không ngừng khẳng định rằng nước này không tấn công mạng và chính nước này mới là nạn nhân của các cuộc tấn công mạng mà theo Bắc Kinh chủ yếu bắt nguồn từ Mỹ.

“Như tất cả chúng ta đã biết, Hoa Kỳ mới chính là “đế chế tin tặc” đích thực và đã có một mạng lưới gián điệp qui mô lớn”, tờ Nhân dân nhật báo, tờ báo được coi là cơ quan phát ngôn của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bình luận.

Theo tờ báo này “trong những năm vừa qua, Hoa Kỳ đã tiếp tục củng cố các dụng cụ về mạng máy tính nhằm thực hiện mục tiêu lật đổ chính quyển các nước khác”.

“Các vũ khí mạng còn đáng sợ hơn vũ khí hạt nhân. Việc tạo dựng vị trí thống lĩnh về quân sự trên mạng Internet bằng cách liên tục bôi nhọ  các quốc gia khác là một lối đi nguy hiểm và sai lầm, rồi cuối kết sẽ là họ sẽ tự bắn vào chân mình”, tờ báo này cảnh báo.

Lê Dung

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !