Trung Quốc muốn thúc đẩy thương mại với Nhật, Hàn
![]() |
Vòng đàm phán thương mại thứ hai giữa Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc được tổ chức tại Thượng Hải |
Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản đã chính thức khởi động các cuộc thương lượng hồi tháng Ba tại Seoul và tổ chức vòng đàm phán thứ hai tại thành phố Thượng Hải hồi đầu tháng này. Trong đó, giới chức Hàn Quốc nhận định cuộc đàm phán thứ hai mang tính "xây dựng".
Bên cạnh những vấn đề lịch sử gây tranh cãi, các cuộc đàm phán 3 bên đã vấp phải sự phản đối của nông dân Hàn Quốc và Nhật Bản trước khả năng ký kết hiệp ước thương mại tự do 3 bên do lo ngại nguồn hàng nông phẩm giá rẻ của Trung Quốc chiếm thị phần kinh doanh.
"Hiện nay, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đang trong những giai đoạn phát triển khác nhau do đó mọi lĩnh vực và vấn đề quan tâm cũng rất khác nhau", phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc - Shen Danyang nói.
Mặc dù, không chắc chắn vòng đàm phán thứ hai có ghi nhận bước đột phá trong quan hệ thương mại với Nhật Bản và Hàn Quốc, song ông Shen khẳng định ba bên đã thảo luận "hàng loạt vấn đề bao gồm môi trường, nhân công, an ninh lương thực, công nghệ thông tin, thương mại điện tử, môi trường kinh doanh – tất cả những chủ đề trên đều đang nhận được sự quan tâm đặc biệt trong các cuộc họp FTA".
Theo kế hoạch, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ tổ chức vòng đàm phán thứ ba trong tháng 11 hoặc 12 tới tại thành phố Tokyo.
"Chúng tôi cho rằng mỗi nước cần linh hoạt tối đa trên cơ sở nền tảng trung thực và hiểu biết lẫn nhau, nhằm đạt được những lợi ích công bằng và đôi bên cùng có lợi", ông Shen chia sẻ.
Trong vòng đàm phán thứ hai, 3 quốc gia đã "tiến hành thảo luận về mô hình và khung đàm phán cơ bản cũng như thành lập 10 nhóm làm việc" chịu trách nhiệm quản lý hoạt động thương mại hàng hóa và dịch vụ, xây dựng quy tắc, bản quyền và thương mại điện tử.
Nếu hiệp ước thương mại giữa Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc được ký kết, nó sẽ trở thành một trong những thị trường lớn nhất thế giới bởi 3 quốc gia này đang chiếm 20% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu, 17,5% thương mại toàn cầu và 22% dân số thế giới. Theo dự liệu năm 2010, GDP của 3 quốc gia trên cộng lại đã đạt 12,34 ngàn tỷ USD.
Các vòng đàm phán thương mại tự do giữa Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc vấp phải không ít khó khăn trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền lãnh thổ và những bất hòa lịch sử chưa được giải quyết.
Mối quan hệ giữa Seoul và Tokyo trở nên nguội lạnh khi Nhật Bản tuyên bố chủ quyền trước quần đảo phía đông Hàn Quốc – Dokdo. Ngoài ra, Nhật Bản và Trung Quốc cũng đang "hục hặc" trong việc xác định chủ quyền với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông.
Đề xuất xây dựng hiệp ước thương mại tự do giữa Seoul, Bắc Kinh và Tokyo được đưa ra khi Mỹ đẩy mạnh đàm phán thương mại xuyên Thái Bình Dương. Nhật Bản đã quyết định tham gia các cuộc đàm phán do Mỹ chỉ trì. Trong khi đó, Hàn Quốc và Trung Quốc sẽ không có mặt trong các cuộc thảo luận Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP).