Trung Quốc muốn nắm trong tay hải quân "hạng nhất"

Giới chức quân sự cấp cao Trung Quốc cho biết để mở rộng sự hiện diện ở những vùng biển xa, Trung Quốc sẽ tăng cường hoạt động tuần tra đồng thời trang bị những vũ khí tối tân nhất để biến Hải quân trở thành lực lượng "hạng nhất".

Trong những tháng gần đây, hoạt động của Hải quân Trung Quốc đã nhận được sự quan tâm lớn của dư luận trong và ngoài nước.

Cụ thể, hồi tháng trước, quân đội Trung Quốc chỉ định một quan chức Hải quân là phó Đô đốc Viên Dự Bách giữ chức Tư lệnh Chiến khu Nam phụ trách địa bàn Biển Đông, thay vì đề cử một quan chức quân sự. Ông Viên trước đây là Tư lệnh Hạm đội Bắc Hải. Theo Reuters, việc bổ nhiệm Tướng Viên cho thấy quyết tâm bảo vệ các tuyên bố chủ quyền đơn phương của Trung Quốc ở Biển Đông. 

Trung Quốc muốn nắm trong tay hải quân

Tàu sân bay Liêu Ninh (ở giữa) và các tàu chiến của Trung Quốc tập trận ở Biển Đông hồi tháng 12/2016.

Ngoài ra, Trung Quốc còn lần đầu tiên đưa tàu sân bay Liêu Ninh tham gia tập trận ở khu vực Tây Thái Bình Dương và thực hiện hành trình đi vòng quanh đảo Đài Loan. Trong khi đó, các tàu chiến mới của Trung Quốc cũng liên tiếp xuất hiện ở những vùng biển xa. 

Trước những tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Donald Trump về việc Mỹ sẽ cho đóng thêm tàu chiến và giải quyết các vấn đề liên quan tới Đài Loan, tình hình Biển Đông và biển Hoa Đông, Trung Quốc càng có lý do để nhanh chóng thu hẹp khoảng cách năng lực với Hải quân Mỹ. 

Chia sẻ với Tân Hoa Xã bên lề kỳ họp thường niên của Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc, ông Wang Weiming, phó Tổng tham mưu Hải quân Trung Quốc cho biết Bắc Kinh sẽ đẩy mạnh phát triển các lực lượng hải quân đồng thời biên chế thêm tàu khu trục và tàu hộ tống cũng như tăng cường hoạt động tuần tra trên biển và trên không. 

"Trung Quốc sẽ ngăn chặn bất cứ máy bay cũng như bám sát mọi tàu quân sự xâm nhập vào khu vực thuộc sự quản lý của Trung Quốc. Các thủy thủ cần cảnh giác và sẵn sàng ứng phó trước những tình huống khẩn cấp có thể xảy ra bất cứ khi nào", ông Wang nói. 

Cũng theo ông Wang, chiếc tàu sân bay thứ hai của Trung Quốc và cũng là chiếc tàu sân bay đầu tiên mà nước này tự đóng, sắp hoàn thành. Còn theo giới chuyên gia, tàu sân bay thứ hai của Trung Quốc sẽ chính thức đi vào hoạt động trong năm 2020 cùng với tàu sân bay Liêu Ninh. 

Trong khi đó, chính ủy ban quân trang của Hải quân Trung Quốc, ông Li Yanming nhấn mạnh "Hải quân hạng nhất cũng sẽ được trang bị các vũ khí hạng nhất" và ngành sản xuất vũ khí hải quân của Trung Quốc sẽ cho ra những sản phẩm "có chất lượng, số lượng, quy mô và chức năng hoạt động tốt hơn". 

So với năm ngoái, chính phủ Trung Quốc quyết định tăng 7% ngân sách quốc phòng cho năm 2017 lên con số 1.044 ngàn tỷ nhân dân tệ (151,12 tỷ USD). Khoản chi ngân sách quốc phòng của Trung Quốc hiện chỉ bằng 1/4 so với Mỹ nhưng theo giới chuyên gia, chi tiêu quốc phòng của Bắc Kinh thực tế cao hơn con số công khai. 

Về phần mình, Trung Quốc phủ nhận tăng cường năng lực quân sự không có nghĩa là Bắc Kinh muốn đe dọa các nước khác. 

Phó chính ủy Wang Huayong cho hay lực lượng quân sự Trung Quốc chỉ có mục đích duy nhất là phòng vệ. "Tàu sân bay vẫn chỉ làm nhiệm vụ huấn luyện và đang trong giai đoạn thử nghiệm. Lực lượng hải quân vẫn còn yếu kém và số lượng cũng như chất lượng các tàu hoạt động ở vùng biển xa chưa đáp ứng kỳ vọng", ông Wang thừa nhận. 

Minh Thu (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !