Trung Quốc muốn hợp tác quân sự với một số nước ASEAN

Trung Quốc mới đây đã lên tiến sẽ nâng cao hợp tác quân sự với một vài quốc gia Đông Nam Á, cụ thể là Malaysia, Myanmar và Thái Lan trong bối cảnh tranh chấp đảo trên Biển Đông vẫn tiếp tục nóng lên.

Hãng tin Tân Hoa Xã đưa tin, phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Hứa Kỳ Lượng cho biết, Trung Quốc sẽ đẩy mạnh hợp tác quân sự với Malaysia để đảm bảo ổn định an ninh khu vực và giữ vững quan hệ hòa hảo với các nước Đông Nam Á.

Trung Quốc muốn hợp tác quân sự với một số nước ASEAN - ảnh 1

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Liu Zhenmin (giữa) cùng những người đồng cấp của các nước khu vực Đông Nam Á nối vòng tay với nhau.

Ông Hứa đã gặp gỡ Tổng tư lệnh Hải quân Malaysia là Đô đốc Dato Seri Panglima Ahmad Kamarulzaman bin Haji Ahmad Badaruddin tại thủ độ Bắc Kinh vào ngày 24/5 vừa qua. Ông Hứa cũng nói rằng Trung Quốc “cực lực phản đối” bất kỳ nỗ lực nào nhằm leo thang căng thẳng ở Biển Đông.

Cũng trong ngày 24/5, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Quán đã tuyên bố sẽ nâng cao hợp tác với lực lượng vũ trang Myanmar và Thái Lan, hai quốc gia Đông Nam Á khác. Sau đó một ngày, một cuộc gặp mặt không chính thức giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc cùng những người đồng cấp của các nước trong khu vực đã diễn ra tại thủ đô Vientiane (Lào).

Hãng tin Tân Hoa Xã cho biết, ông Thường đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Myanmar Sein Win và hứa sẽ củng cố quan hệ hợp tác quân sự giữa hai quốc gia bằng cách đẩy mạnh các hoạt động phối hợp diễn tập quân sự cũng như xây dựng sự liên kết giữa các doanh nghiệp quốc phòng của hai nước.

Bên cạnh đó, ông Thường cũng hứa với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwan rằng quân đội hai nước đã đạt được rất nhiều thành tựu quan trọng nhờ hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực, và ông Prawit cho biết ông mong muốn hai bên tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các hoạt động chống khủng bố.

Căng thẳng ở Biển Đông đã nóng lên ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương khi Tòa án Thường trực Quốc tế có thể sẽ tuyên bố không thừa nhận yêu sách chủ quyền “đường chín đoạn” của Trung Quốc. Trung Quốc từ chối không tham gia phiên tòa xét xử.

Vào ngày 24/5, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) bao gồm các nước Trung Quốc, Nga, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan nói rằng họ “ủng hộ những nỗ lực của chính phủ Trung Quốc nhằm đảm bảo hòa bình và ổn định trên Biển Đông”.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ tờ Business Insider, một trang tin công nghệ lớn của Mỹ. Business Insider nổi tiếng bởi các bài viết tổng hợp từ nhiều nguồn tin với các chủ đề nổi trội liên quan đến công nghệ, chính trị, quân sự…

Anh Tuấn (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !