Trung Quốc: Máy bay ném bom H-6G từng bay qua không phận Nhật Bản
Máy bay ném bom chiến lược H-6G của Trung Quốc bị Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản phát hiện hôm 8/9 |
Những bức ảnh được website chính thức của Hải quân Trung Quốc đăng tải cho thấy các máy bay ném bom chiến lược H-6G thuộc Hạm đội Đông Hải đã được điều động tham gia một cuộc tập trận tại khu vực Tây Thái Bình Dương vào ngày 17/9 – 9 ngày sau khi 2 máy bay ném bom H-6 bị Nhật Bản phát hiện bay trên không phận quốc tế nằm giữa quần đảo Okinawa và Miyako.
Ngay lập tức, 2 tiêm kích F-15J thuộc Phi đội Hàng không 83 của Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản đã tiến hành đánh chặn các máy bay ném bom Trung Quốc hôm 8/9. Tuy nhiên, lý do vì sao các máy bay ném bom H-6G lại bay quá gần vùng lãnh hải của Nhật Bản hiện vẫn chưa được công bố.
Chỉ 9 ngày sau (17/9), một nhóm máy bay ném bom H-6G đã thực hiện thành công một cuộc tập trận quy mô nhỏ tại một khu vực không xác định vị trí chính xác vị trí trên Tây Thái Bình Dương. Sau khi ném 11 quả thủy lôi vào các mục tiêu, toàn bộ máy bay H-6G đã trở về căn cứ miền đông Trung Quốc.
Từ những bức ảnh được Hải quân Trung Quốc tiết lộ, máy bay ném bom H-6G mang số hiệu 81215 bị phát hiện trên không phận quần đảo Okinawa hôm 8/9, cũng đã có mặt trong cuộc tập trận ngày 17/9.
Máy bay ném bom H-6G được Hải quân Trung Quốc phát triển nhằm triển khai các cuộc tấn công chống hạm đối phó với nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ và Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản trong khu vực.
Các hệ thống vũ khí chính của máy bay ném bom H-6G bao gồm tên lửa hành trình chống tàu tầm trung như YJ-12 và YJ-63. Với phần mái che chứa radar nằm phía dưới thân máy bay, phi đội điều khiển H-6G có thể điều khiển chính xác các tên lửa tấn công mục tiêu.
Hiện nay, biến thể máy bay ném bom H-6K cũng được trang bị các tên lửa hành trình CJ-10 với khả năng tiêu diệt tất cả các mục tiêu trên mặt đất và căn cứ quân sự của Nhật Bản nếu không may giao tranh xảy ra, theo tờ Wen Wei Po.
Các máy bay ném bom thế hệ H-6 của Hải quân Trung Quốc đang trở thành mối đe dọa lớn cho lực lượng tàu chiến của Mỹ và Nhật Bản hoạt động trên Biển Hoa Đông và Tây Thái Bình Dương.