Trung Quốc liệu có đuổi kịp Nga và Mỹ về số lượng đầu đạn hạt nhân?

RIA Novosti đưa tin, Phó chủ tịch công ty phân tích Vision Centric Inc James Howe nhận định, tới năm 2025 Trung Quốc có thể bắt kịp Nga và Mỹ về số lượng 1.550 đầu đạn hạt nhân được quy định trong hiệp ước về vũ khí tấn công chiến lược.

Được biết, vào ngày 15/01/1955, ban lãnh đạo Trung Quốc đã quyết định tạo ra kho vũ khí hạt nhân. Theo ước tính của các chuyên gia quân sự, Trung Quốc hiện có khoảng 290 đầu đạn hạt nhân. Mặc dù số lượng này không thể sánh với Nga và Mỹ, đến nay Trung Quốc vẫn tiếp tục hiện đại hóa và phát triển lực lượng hạt nhân.

Phương tiện phóng tên lửa của Nga. Ảnh: RIA.

“Vấn đề đáng quan tâm ở đây là chúng ta chưa biết Trung Quốc trên thực tế sẽ triển khai bao nhiêu phương tiện mang phóng vũ khí hạt nhân, bao nhiêu mới là đủ với họ?”, ông Howe nói.

Theo ông Howe, hiện nay cũng không có nhiều số liệu cho thấy những phương tiện đó sẽ được trang bị đầu đạn hạt nhân hay chỉ là vũ khí phi hạt nhân, cũng như không rõ tỷ lệ đầu đạn công suất nhỏ trong số đó sẽ là bao nhiêu.

Theo tính toán của vị chuyên gia này, đến năm 2025 Trung Quốc sẽ có tối thiểu 1.382 và tối đa 2.058 đầu đạn hạt nhân. Việc đánh giá quy mô tiềm lực hạt nhân của Trung Quốc rất khó tính toán do thiếu những thông tin cần thiết.

“Các tài liệu được giải mã cho thấy rất khó thu thập thông tin từ phía Trung Quốc. Ngoài ra, việc thu thập và phân tích thông tin đó không nằm trong số các công việc được ưu tiên. Điều này cũng phức tạp hơn do thiếu các chuyên gia phân tích am hiểu về kỹ thuật”, ông Howe nhấn mạnh.

Theo các nguồn tin, Trung Quốc có từ 180 đến 260 đơn vị vũ khí hạt nhân, con số này không thay đổi trong gần 30 năm nay. Trong khi đó những đánh giá không chính thức nêu ra con số từ 1.500 đến hơn 3.000 đơn vị.

“Cho đến năm 2035, các giá trị tối thiểu và tối đa về số lượng vũ khí nói trên tương ứng lên đến 3.324 và 5.056 đầu đạn”, ông Howe lưu ý.

Theo các báo cáo, hiện nay có 8 nước sở hữu vũ khí hạt nhân gồm Nga, Mỹ, Trung Quốc, Pháp, Anh, Ấn Độ, Pakistan và Triều Tiên. Nhiều nguồn thông tin cho rằng Israel hiện sở hữu khoảng 80 đầu đạn hạt nhân, tuy nhiên Tel Aviv chưa từng xác nhận độ chính xác của thông tin này.

Thanh Bình (lược dịch)
Từ khóa: Vũ khí hạt nhân đầu đạn hạt nhân tên lửa hạt nhân Trung Quốc Nga Mỹ hạt nhân quân sự Trung Quốc

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !