Trung Quốc là mối đe dọa quân sự lớn
Trung Quốc đang có kế hoạch cấp quốc gia về tên lửa đánh chặn, mà những tên lửa này có thể được sử dụng như một loại tên lửa chống vệ tinh (Anti Satellite - ASAT).
![]() |
| Chiến đấu cơ J-15 của Trung Quốc hạ cánh thành công trên tàu sân bay Liêu Ninh |
Theo Thời báo Kinh tế, Trung Quốc đang dự định cho một cuộc thử nghiệm vũ khí chống vệ tinh trong tháng này. Loại tên lửa này có thể đe dọa các vệ tinh của Mỹ, bao gồm cả những vệ tinh định vị GPS.
Trong năm 2007, Trung Quốc đã thử nghiệm thành công một cuộc thử nghiệm tên lửa chống vệ tinh, kết quả là Trung Quốc phá hỏng một vệ tinh thời tiết của mình, và đe dọa đến các vệ tinh khác trong không gian.
Theo tờ Thời báo Washington, cơ quan an ninh Mỹ đang chuẩn bị và tiếp cận với các cơ sở của Trung Quốc, đặc biệt là sau năm 2007. Loại tên lửa chống vệ tinh mới DN-2 được cho là có thể bay cao hơn và xa hơn loại tên lửa chống vệ tinh năm 2007. Tên lửa DN-2 được cho là có thể tấn công nhiều loại vệ tinh truyền thông, vệ tinh dẫn đường và vệ tinh tình báo bằng việc va đập ở tốc độ cao như đã từng thực hiện với quân đội Mỹ.
Tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc không xác nhận về vụ thử tên lửa sắp tới, hoặc không cho biết khi nào sẽ diễn ra việc thử này, nhưng có miêu tả rằng việc này phù hợp với mục tiêu của Trung Quốc, bài báo cho rằng: “Trung Quốc cần phải có khả năng tấn công các vệ tinh của Mỹ. Việc này có thể bảo đảm chiến lược cho các vệ tinh và vấn đề an ninh của Trung Quốc”.
Việc Trung Quốc phát triển sức mạnh quân sự khiến các nước trong khu vực không khỏi lo lắng, và vụ tranh chấp chủ quyền tại các hòn đảo nằm trên biển Hoa Đông giữa Trung Quốc và Nhật Bản.
Trong năm 2012, khi Nhật Bản mua đảo Senkaku, và việc Mỹ dịch chuyển trục chiến lược sang châu Á, Trung Quốc đã thử nghiệm thành công chiến đấu cơ J-15, một loại máy bay chiến đấu dựa trên thiết kế của Nga với các vũ khí, ra đa do Trung Quốc sản xuất. Một cột mốc khác trong phát triển hàng không vũ trụ là việc 4 nhà du hành Trung Quốc đã bay vào không gian, và lần đầu tiên Trung Quốc có nữ phi hành gia bay vào vũ trụ. Như vậy, việc nước này muốn xây dựng trạm không gian vào năm 2020 không còn là điều quá xa vời.
![]() |
| Tàu lặn Giao Long của Trung Quốc |
Cuối năm 2012, những chiến đấu cơ J-15 của Trung Quốc đã hạ cánh thành công trên tàu sân bay Liêu Ninh. Cần nhìn nhận rằng, đó là một bước tiến lớn khi mà Trung Quốc mới chỉ có một tàu sân bay nhỏ được mua lại của Ukraina, trong khi Mỹ thì có tới 10 chiếc và đang đóng thêm 3 chiếc khác.
Tuy nhiên sự hiện diện của hải quân Trung Quốc tại biển Đông đang trở thành điều quan trọng đối với các quốc gia trong khu vực. Tháng 6 năm ngoái, đúng vào thời điểm Trung Quốc phóng thành công tàu Thần Châu 9 đưa các nhà du hành lên không gian thì tại Thái Bình Dương, tàu lặn Giao Long của Trung Quốc cũng đã đạt được độ sâu 7km.
Dù Trung Quốc có thử nghiệm tên lửa chống vệ tinh trong tháng này hay không, thì trên thực tế, sự phát triển về quân sự của Trung Quốc là không thể phủ nhận. Trung Quốc liên tục củng cố, mở rộng cả hải quân, lục quân và không quân. Điều này không chỉ khiến Mỹ quan tâm, mà các nước khác trên thế giới cũng luôn dõi theo.

