Trung Quốc ký hợp đồng hơn 450 tỷ USD mua khí đốt của Nga

Hôm nay (20/5), Nga và Trung Quốc sẽ ký kết bản hợp đồng mua bán khí đốt được chờ đợi bấy lâu nay. Theo đó, Bắc Kinh sẽ chi trả 456 tỷ USD trong vòng 30 năm tới để mua khí đốt của Nga.

Trong chuyến thăm tới thành phố Thượng Hải của Tổng thống Nga Vladimir Putin từ ngày 20 – 21/5, Tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga Gazprom và Tập dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC) sẽ ký kết bản hợp đồng vận chuyển 38 tỷ m3 khí đốt tự nhiên cho Trung Quốc bắt đầu từ năm 2018. 

Đây được xem là thời điểm thích hợp để Nga và Trung Quốc ký kết các bản hợp đồng mua bán khí đốt. Bởi hiện nay, Moscow đang phải tự bảo vệ mình trước các lệnh trừng phạt kinh tế từ phương Tây bằng cách hướng về châu Á. Trong khi đó, Trung Quốc cũng đang nỗ lực giảm bớt sự phụ thuộc vào than đá – nguyên nhân dẫn tới tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng hiện nay tại quốc gia đông dân nhất thế giới, và chuyển sang sử dụng nguồn khí đốt tự nhiên thân thiện hơn với môi trường. 

Trung Quốc ký hợp đồng hơn 450 tỷ USD mua khí đốt của Nga - ảnh 1

Gazprom và CNPC sẽ ký kết hợp đồng vận chuyển38 tỷ m3 khí đốt tự nhiên cho Trung Quốc bắt đầu từ năm 2018

“Hợp đồng xuất khẩu khí đốt tự nhiên của Nga sang Trung Quốc đã gần hoàn thiện. Bản hợp đồng này sẽ giúp Nga đa dạng hóa các tuyến đường ống cung cấp khí đốt tự nhiên. Trong khi đối tác của chúng tôi - Trung Quốc sẽ giảm bớt mối lo về việc thiếu nguồn cung năng lượng cũng như đảm bảo an ninh môi trường nhờ sử dụng nhiên liệu sạch”, hãng tin RT dẫn lời Tổng thống Putin. 

Bản hợp đồng trên đã được Nga và Trung Quốc thảo luận trong hơn 10 năm qua liên quan tới giá cả, xây dựng đường ống dẫn và khả năng các công ty Trung Quốc góp cổ phần trong nhiều dự án của Nga. Theo đó, giá bán khi đốt giữa hai nước sẽ vào khoảng 350 – 400 USD/1.000 m3. 

Trước đó, hồi tháng Một, Tập đoàn Gazprom đã đưa ra mức giá bán dự tính là 360 – 400 USD/1.000 m3. Tuy nhiên, tờ Izvestia dẫn nguồn tin từ giới công nhân Gazprom cho hay công ty này có thể bán với giá thấp hơn từ 350 – 380 USB/1.000 m3 cho Trung Quốc. 

“Dĩ nhiên, Nga muốn bán khí đốt và các nguồn tài nguyên với giá cao nhất. Nhưng do lệnh trừng phạt từ các đối tác châu Âu, chúng tôi cần một đối tác mua bán khí đốt lâu dài và Trung Quốc là một điểm đến hấp dẫn”, Aleksandr Prosviryakov, một đối tác tại Lakeshore International – công ty quản lý tài sản đặt trụ sở tại Moscow cho biết. 

Xây dựng đường ống dẫn khí đốt

Tuy nhiên, trở ngại hiện nay là quá trình hoàn thiện đường ống dẫn khí đốt từ Nga tới Trung Quốc. Mới đây, một đường ống dẫn khí đốt chạy từ Nga tới khu vực biên giới Trung Quốc mang tên “Năng lượng Siberi” do Gazprom khởi công từ năm 2007, đã được hoàn thiện. Theo đó, đường ống dẫn này chạy xuyên suốt khu vực Viễn Đông của Nga và kéo dài tới Trung Quốc. Nhờ đường ống này, Nga sẽ vận chuyển khí đốt tới vùng phía bắc đông dân cư gần Bắc Kinh của Trung Quốc. 

Ngoài ra, nguồn cung khí đốt còn có thể được chuyển qua Vladivostok, thành phố cảng phía đông của Nga trên Biển Nhật Bản hoặc qua thành phố Blagoveshchen, một vịnh kín tại vùng Amur. 

Trung Quốc ký hợp đồng hơn 450 tỷ USD mua khí đốt của Nga - ảnh 2

Hệ thống đường ống dẫn khí đốt là trở ngại hiện nay để Nga vận chuyển năng lượng sang Trung Quốc

Để thực hiện dự án vận chuyển khí đốt vào năm 2018, hai tập đoàn Gazprom và CNPC cần thông qua một thỏa thuận về quá trình hoàn thiện hệ thống đường ống dẫn tại Trung Quốc với chi phí dự báo vào khoảng 22 – 30 tỷ USD. 

Năm 2009, Bắc Kinh và Moscow đã ký kết một thảo thuận mà theo đó, Gazprom sẽ cung cấp cho Trung Quốc 30 tỷ m3 khí đốt mỗi năm kể từ năm 2015 thông qua đường ống Altai, đưa khí đốt tới vùng Tân Cương của Trung Quốc. Tuy nhiên, phía Nga đã dừng dự án này vào năm 2013 và ưu tiên phát triển đường ống dẫn “Năng lượng Siberi”. Trong trường hợp, cả 2 đường ống Altai và  “Năng lượng Siberi” cùng hoạt động, mỗi năm, Nga có thể bơm 68 tỷ m3 khí đốt tới Trung Quốc. 

Không lo thiếu năng lượng

Với 1,5 tỷ dân, nhu cầu sử dụng năng lượng tại Trung Quốc đang trở thành vấn đề cấp bách hơn bao giờ hết. Trong năm nay, Trung Quốc dự định tăng thêm 20% lượng nhập khẩu khí đốt tự nhiên và hàng năm, nhập khoảng 186 tỷ m3. 

“Thỏa thuận mua bán với Tập đoàn Gazprom và hợp tác với Nga cho thấy Trung Quốc đang ngày càng lớn mạnh. Một phần thế giới giờ đã thuộc về Trung Quốc, Ấn Độ và Nga. Trong khi, vai trò của Mỹ ngày một suy giảm, ông Prosviryakov nói. 

Chủ tịch Triotoni – một công ty đầu tư tại Singapore, ông Peter Panov nhấn mạnh: “Trung Quốc đang là nền kinh tế phát triển với tốc độ nhanh nhất. Xét về số lượng và giá trị, Trung Quốc đang là thị trường lớn nhất trên thế giới và dần trở thành nền kinh tế số 1”. 

Thứ trưởng Bộ Năng lượng Nga, Anatoly Yanovsky cho biết bản hợp đồng mua bán khí đốt với Trung Quốc đã hoàn thiện tới 98%. Song phía Bắc Kinh vẫn giữ in lặng trước thông tin trên. 

Hiện nay, châu Âu vẫn là thị trường nhập khẩu năng lượng lớn nhất của Nga với khối lượng hơn 160 tỷ m3 khí đốt tự nhiên hồi năm 2013. Tuy nhiên, xung quanh hành động can thiệp gần đây của Nga tại Ukraine, các bộ trưởng châu Âu đã cân nhắc về việc giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt từ Moscow. 

Ngoài bản hợp đồng mua bán khí đốt, các nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc sẽ thảo luận thêm nhiều lĩnh vực về mối quan hệ song phương, hệ thống chi trả, hợp tác quân sự và các dự án cơ sở hạ tầng. Tờ RIA Novosti dẫn lời thân tín của Tổng thống Putin, ông Yury Ushakov cho hay khoảng 30/43 bản hợp đồng đã được soạn thảo, được kỳ vọng sẽ ký kết trong chuyến thăm của Tổng thống tới Thượng Hải.  
MINH THU (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !