Trung Quốc: "Khủng bố" gài bẫy cảnh sát ở Tân Cương
Giới chức Trung Quốc cáo buộc quân "khủng bố" gài bẫy cảnh sát trong vụ đụng độ hôm 23/4 |
Cuộc đụng độ giữa cảnh sát với những kẻ tình nghi khủng bố tại khu tự trị Tân Cương, phía tây Trung Quốc hôm 23/4 đã khiến 21 người thiệt mạng. Trong đó, 6 người thuộc dân tộc thiểu số Uighur đã bị bắn chết trong các cuộc đọ súng do bị nghi là quân khủng bố.
"Những tên khủng bố đã đặt ra một cái bẫy", tờ Thời báo Hoàn Cầu trích lời các quan chức địa phương khi mà những kẻ khủng bố trang bị dao và hung khí nằm phục kích sẵn, sau đó dụ cảnh sát vào một ngôi nhà tại huyện Barchuk, phía tây Trung Quốc.
Bộ Ngoại gia Trung Quốc cho biết 15 cảnh sát và các "nhân viên xã hội" đã bị thiệt mạng trong cuộc đụng độ trên, gồm 10 người là dân tộc thiểu số Uighur. Người Uighur chủ yếu theo đạo Hồi và coi khu tự trị Tân Cương là nơi định cư.
Với diện tích gấp đôi Thổ Nhĩ Kỳ, khu tự trị Tân Cương là nơi sinh sống của khoảng 9 triệu người Uighur. Nhiều người Uighur cho rằng chính quyền Trung Quốc luôn đàn áp và kiểm soát hoạt động tôn giáo và văn hóa của họ do đó tình hình an ninh trật tự tại khu vực này thường xuyên bất ổn.
Hiệp hội Mỹ Uyghur do các thành viên trong cộng đồng dân tộc thiểu số Uyghur sinh sống tại Mỹ điều hành đã hối thúc cộng đồng quốc tế "gạt bỏ" tuyên bố khủng bố được Trung Quốc đưa ra mà chỉ nên nhìn nhận dưới góc độ "cảnh báo nguy hiểm", và cho rằng chính quyền địa phương đã lạm dụng cáo buộc khủng bố để đàn áp người Uighur.
Trái với ý kiến của giới chức và truyền thông Trung Quốc cho rằng tình hình bất ổn tại khu tự trị Tân Cương hôm 23/4 là do bọn "khủng bố", một số chuyên gia nhận định chính phủ Trung Quốc không đưa ra được bằng chứng về mối đe dọa từ nhóm khủng bố có tổ chức mà nguyên nhân dẫn tới bạo lực đến từ chính sự bất ổn trong khu vực bất lâu nay.
Hôm 24/4, Mỹ đã lên tiếng yêu cầu Trung Quốc tiến hành một cuộc điều tra độc lập về vụ đụng độ trên và đại sứ Mỹ tại Trung Quốc sẽ tới thăm khu vực này ngay trong tuần với tư cách phái đoàn thương mại Mỹ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ - Patrick Ventrell kêu gọi Trung Quốc "đưa ra những biện pháp làm giảm tình hình căng thẳng và duy trì ổn định lâu dài tại khu tự trị Tân Cương".